Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY THÊM 8 THÀNH PHỐ MỚI

Từ ngày 1-7-2008 trở đi, Hungary sẽ có thêm 8 thành phố mới là Bodajk, Fertőszentmiklós, Hajós, Halásztelek, Isaszeg, Pusztaszabolcs, Rudabánya, Zamárdi, theo sự phê chuẩn của tổng thống Sólyom László.

Isaszeg, một thị trấn gần Budapest, được "phong" danh hiệu thành phố

Theo tuyên bố của bộ trưởng phụ trách các chính quyền tự quản địa phương, ông Gyenesei István, như vậy Hungary sẽ có tổng cộng 306 thành phố (trong số đó, có 24 thành phố nổi bật gồm thủ đô và các thành phố là thủ phủ các tỉnh) trên tổng số 3.129 vùng trên cả nước. Hiện tại, 67% cư dân Hung sống tại thành phố và với con số này, Hungary được coi là quốc gia có mức độ "đô thị hóa" ở mức trung bình. Ông Gyenesei István khẳng định: các thành phố mới đều là trung tâm văn hóa, kinh tế hoặc du lịch của "một vùng nho nhỏ", và điều này càng khiến ban lãnh đạo và cư dân phải có trách nhiệm cao hơn.

Được biết, trong năm nay, có 23 vùng là "ứng viên" của danh hiệu thành phố, trong số đó, căn cứ đề xuất của một hội đồng giám khảo, bộ trưởng Gyenesei István đã đệ trình danh sách 8 thị trấn lên tổng thống Sólyom László và được nguyên thủ quốc gia Hungary phê chuẩn danh hiệu thành phố.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo hãng Thông tấn Hungary MTI