Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY “THẮT CHẶT BIÊN GIỚI” NHƯ THẾ NÀO?

(NCTG) Thủ tướng Orbán Viktor tuyên bố hôm thứ Sáu 26-2 tuần trước rằng biên giới phải được thắt chặt bằng mọi giá: việc đi lại bên ngoài Châu Âu, ngay cả với mục đích kinh doanh, cũng nên bị hạn chế triệt để. Một số danh sách đã được đưa ra trong vấn đề này, đối với công dân Hung muốn ra nước ngoài.
Ảnh: MTI
Nghị định thứ nhất ra ngày thứ Bảy 27-2, quy định rằng một công dân chỉ có thể trở về Hungary mà không bị hạn chế gì sau một chuyến đi với mục đích kinh doanh, nếu đích đến của “đương sự” là: (1) các nước Liên Âu, các quốc gia thuộc Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và Bắc Ireland, (2) hoặc các xứ mà Ngoại trưởng Szijjártó Péter và Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor cho phép.

Danh sách (2) được chính phủ Hungary ban bố vào hôm qua, thứ Hai 1-3-2021, hàm chứa 13 quốc gia mà công dân Hung cũng có thể “hồi hương” sau một chuyến đi tới đó với mục đích kinh tế hoặc thương mại - và bên cạnh đó, công dân các nước này (hoặc người ngoại quốc có thẻ cư trú có hiệu lực trên 90 ngày tại đó) có thể nhập cảnh Hungary mà không gặp phải hạn chế gì về dịch tễ.

Đó là: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên bang Nga, Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Nam Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Singapore, Vương quốc Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh