Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY THÀNH LẬP ĐƠN VỊ ĐẶC NHIỆM DỊCH TỄ

(NCTG) Chính quyền Hungary vừa cho ra mắt một đội đặc nhiệm về mặt dịch tễ, trong bối cảnh vào 24h qua tại nước này lại phát hiện thêm 32 ca dương tính với Coronavirus, nhưng không có ai bị tử vong vì Covid-19.
Buổi ra mắt Đơn vị Trực chiến Dịch tễ, Budapest ngày 7-8-2020 - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)
Ngay sau khi được Thủ tướng Orbán Viktor “quảng cáo” nhiệt tình trong trả lời phỏng vấn thường lệ hàng tuần vào sáng thứ Sáu với Kênh Kossuth thuộc Đài Phát thanh Quốc gia Hungary, đội đặc nhiệm dịch tễ đã được ra mắt trước báo giới trong họp báo buổi trưa 7-8-2020 của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus.

Thiếu tá cảnh sát Kiss Róbert, thành viên Trung tâm Trực ban của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus nhấn mạnh, Hungary đã chống dịch thành công trong giai đoạn đầu, nhưng dịch bệnh vẫn còn đây và hiểm nguy chưa qua đi, do đó một đơn vị mới với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh được thành lập sau khi tình trạng khẩn cấp được đình chỉ.

Đơn vị này có nhiệm vụ điều hợp các cơ quan có chung mối quan hệ hợp tác để phòng dịch - Quận đội, Cơ quan Phòng chống Thảm họa, Cơ quan Y tế Công cộng và Cơ quan Cứu thương - và đảm bảo sự sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đơn vị này có quyền ban hành những biện pháp hạn chế nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19.

Mang tên Đơn vị Trực chiến Dịch tễ, đây là một đơn vị mang tính chất đặc nhiệm, có thể được huy động vào bất cứ lúc nào, với nhiệm vụ hàng đầu là xử lý các ổ dịch, tâm dịch, và ngăn chặn sự lan tràn của virus. Đơn vị này được trang bị đầy đủ về mặt kỹ thuật, và thậm chí còn có thể ứng phó với sự tấn công của các loại vũ khí hóa học, sinh học và nguyên tử.
 
Thủ tướng Orbán Viktor tại phòng thu âm của Kênh Kossuth - Ảnh: Mohai Balázs (MTI)
Thủ tướng Orbán Viktor tại phòng thu âm của Kênh Kossuth - Ảnh: Mohai Balázs (MTI)

Trước đó, trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth, Thủ tướng Orbán Viktor gọi đơn vị này là “một đội siêu đẳng” mà ông đã có dịp gặp gỡ, và các thành viên của đơn vị “được trang bị như trong các bộ phim khoa học giả tưởng”. Đây là một đơn vị đặc biệt, khi cần sẽ có mặt lập tức tại hiện trường và tiến hành xử lý, theo ông Orbán Viktor.

Nói về việc đi lại trong mùa hè, thủ tướng Hungary nói rằng chính quyền Hung liên tục quan sát xem tình trạng dịch bệnh ở mỗi nước ra sao, ví dụ mới đây Tây Ban Nha đã “tụt hạng (từ “xanh” sang “vàng”) vì những tuần gần đây con số những ca lây nhiễm mới bị phát hiện ở nước này tăng đáng kể. “Nếu quý vị muốn đi, tôi cần nói là đừng đi xa!”.

Ông Orbán Viktor nêu Slovakia, Slovenia, Áo và Croatia như những quốc gia mà ai muốn đi nghỉ hè, thì có thể yên tâm hơn. Còn các nước láng giềng khác thì không được an toàn như vậy, theo ông. Ông cũng cho hay, từ nay tới khi làn sóng thứ ai xuất hiện, sẽ có những “hiệu chỉnh” về mặt y tế để công cuộc chống dịch còn thành công hơn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh