Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: THÁNG MƯỜI HAI SẼ CÓ VACCINE NGA

(NCTG) Dịch bệnh tại Hungary không giảm khi trong 24h, nước này đã ghi nhận 3.928 ca nhiễm mới được phát hiện và 84 ca tử vong vì Covid-19, 5.183 ca phải nhập viện và 378 ca trong số đó phải trợ thở, trong khi theo một thỏa thuận, tháng 12-2020 vaccine Nga sẽ được chuyển đợt đầu sang Hung.
Bệnh viện Szent János trong mùa dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Ngoại trưởng Hung Szijjártó Péter, mặc dù bị nhiễm Coronavirus chủng mới trên đường công du Châu Á - và do đó, khiến 628 người đã tiếp xúc với ông ở Campuchia hôm 3-11 cũng phải đi xét nghiệm (trong đó có Thủ tướng Hun Sen cùng Phu nhân), và may là tất cả đều âm tính - nhưng vẫn cách ly và làm việc tại gia (home office), và do đó, được nhận 100% lương, chứ không phải 70% như nếu ông xin nghỉ ốm.

Trên mạng xã hội Facebook, ông Szijjártó Péter cho hay, ông đã trao đổi qua điện thoại với Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, và đôi bên thỏa thuận rằng tháng Chạp tới, Nga sẽ bắt đầu chở một lượng nhỏ vaccine sang Hungary để Hung cũng có thể tiến hành các xét nghiệm lâm sàng, sau đó thực hiện những bước cuối của quá trình cấp phép. Tuần 2-3 tháng 1-2021, vaccine lượng lớn sẽ “cập bến” Hungary.
 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter làm việc tại gia, cho dù vào tháng 8/2020 ông còn dọa đuổi việc những ai muốn làm việc từ xa - Ảnh chụp màn hình
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter làm việc tại gia, cho dù vào tháng 8-2020 ông còn dọa đuổi việc những ai muốn làm việc từ xa - Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin của Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília, các nạn nhân của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Hungary thường ở độ tuổi 49-93, và nhìn chung đều có bệnh nền mãn tính, tuy nhiên 6% các ca tử vong là không có bệnh nền. Tổng cục Cảnh sát Quốc gia (ORFK) cho hay, một tiệm bánh mỳ và một quán rượu đã bị đóng cửa 3 ngày vì nhân viên không đeo khẩu trang.

Covid-19 đã gây nên cái chết của ít nhất là 6 giáo viên, theo Công đoàn Dân chủ Giáo dục (PDSZ), và liên tục có những thông tin nhận được cho thấy rất nhiều giáo viên và học sinh đã nhiễm bệnh và phải nghỉ. PDSZ cho rằng ngành giáo dục không đủ điều kiện để có thể làm việc một cách an toàn, do đó họ đòi hỏi phải đóng cửa các trường sở, để khỏi diễn ra tình trạng khủng hoảng trong vòng vài tuần nữa.
 
Nhà giáo Balatoni József, giáo viên lịch sử nổi tiếng của Hungary - Ảnh chụp màn hình
Nhà giáo Balatoni József, giáo viên lịch sử nổi tiếng của Hungary - Ảnh chụp màn hình

Bác Jocó”, người nhiều lần được coi là giáo viên lịch sử được ưa chuộng nhất của Hungary, trong một ghi chép cay đắng trên mạng Facebook đã cho rằng, ông hiểu rằng các trường sở cần mở cửa trong giai đoạn thứ hai của dịch bệnh, vì đa số muốn thế, và vì lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, theo ông, “việc dạy học diễn ra khó nhọc, trường chỉ còn như nơi giữ trẻ chứ không hơn” vì thiếu thầy, thiếu trò do dịch bệnh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh