Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY “THAM VẤN QUỐC GIA” CHỐNG LIÊN ÂU

(NCTG) Như nhiều lần trong vài năm trở lại đây, chính quyền Hungary lại tiếp tục dùng công cụ “tham vấn quốc gia” để “hợp thức hóa” những gì họ muốn, lần này với khẩu hiệu “Hãy chặn đứng Brussels!”.
“Hãy chặn đứng Brussels!” - Ảnh: Facebook của Chính phủ Hungary
Tổng cộng, sẽ có sáu vấn đề được đặt ra cho người dân, mà nội các Hungary cho là Budapest có bất đồng với Liên Âu, trong các hồ sơ về bảo vệ biên giới, ngăn chặn việc tiếp nhận người tỵ nạn trong khuôn khổ dự án của EU, chủ động nắm quyền điều tiết thuế má, lương bổng và các khoản phí điện, nước, khí đốt..., v.v...

Đặc biệt, tiếp tục cuộc chiến với các tổ chức dân sự và phi chính phủ, vấn đề minh bạch hóa những tổ chức nhận tài trợ từ nước ngoài cũng sẽ được chính quyền Hungary đem ra “trưng cầu dư luận”. Trong tuần này, các câu hỏi sẽ được đặt ra và gửi tới cử tri qua đường bưu điện, và thời hạn để trả lời là ngày 20-5.

Chưa rõ nội dung chính xác của các câu hỏi trong cuộc đấu với Brussels, nhưng nhật báo thân chính phủ “Thời đại Hungary” (Magyar Idők) đã rò rỉ một câu: “Tới giờ thì đã rõ là bên cạnh những băng đảng buôn người thì một số tổ chức quốc tế nhất định cũng khuyến khích người nhập cư bất hợp pháp tới Hung để làm điều phi pháp. Theo anh/chị, Hungary cần làm gì?”.

Và hai “đáp án” được đưa ra để “trưng cầu” sẽ là:

1. Cần trừng phạt những hoạt động hỗ trợ sự nhập cư bất hợp pháp như là sự cổ súy buôn người và nhập cư bất hợp pháp.

2. Hãy chấp nhận rằng có thể tồn tại những tổ chức quốc tế được phép hô hào khích lệ việc lẩn tránh luật Hung mà không phải chịu hậu quả gì.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu