Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY THAM GIA ĐỀ ÁN HẢI LƯU XANH

(NCTG) Sau một thời gian dài "đi trên dây" giữa hai chàng khổng lồ về khí đốt - Nabucco của Liên hiệp Châu Âu và Hải lưu xanh của Nga -, mới đây, tại Moscow, Thủ tướng Hung Gyurcsány Ferenc đã đặt bút ký một thỏa thuận hợp tác về việc thành lập một công ty xây dựng đoạn đường ống dẫn khí đốt qua Hungary, cũng như việc phát triển cơ sở chứa khí đốt tại Pusztaföldvár (Hungary).

Được biết, doanh nghiệp trên được thành lập với sự tham gia của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom và Ngân hàng Phát triển Hungary. Trong trường hợp đề án Hải lưu xanh được hoàn thiện vào năm 2015, hàng năm, Hungary sẽ được hưởng lượng khí đốt 10 tỉ m2.

Trong khi ký hợp đồng với phía Nga, Thủ tướng Hungary vẫn nhấn mạnh vai trò quan trọng của đề án Nabucco, được coi là nỗ lực chế ngự Liên bang Nga khi siêu cường này ngày càng "lấn sân" tại Châu Âu trên tư cách một chàng khổ lồ về năng lượng.

Cũng trong chuyến công du Moscow, sau cuộc bàn bạc giữa hai chính phủ, Thủ tướng Hungary tuyên bố với hãng Thông tấn Độc lập rằng, để duy trì Hãng Hàng không Quốc gia Hungary MALÉV, cần sự tham gia đáng kể của chủ sở hữu, Ngân hàng Ngoại Thương Nga.

Trong các cuộc đàm phán, khả năng mở rộng nhà máy điện nguyên tử Paks cũng được đưa ra. Ông Gyurcsány Ferenc cho biết: như trong các dịp khác, Liên bang Nga tiếp tục nhấn mạnh rằng ho sẵn sàng giúp đỡ duy trì nhà máy điện nguyên tử Paks trong trạng thái hiện tại, hoặc mở rộng nó, cũng như xây nhà máy điện nguyên tử khác, nếu phía Hung cho là cần thiết.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo RTLKlub