Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY TÁI MỞ CỬA TỪNG BƯỚC TỪ 7-4-2021

(NCTG) “Chúng ta đã đạt được một cột mốc quan trọng với 2,5 triệu đồng bào được tiêm chủng”, Thủ tướng Orbán Viktor thông báo trên mạng xã hội Facebook. “Trong suốt một năm nay, chúng ta đã sống trong những điều kiện gợi nhớ về thời chiến, với những hạn chế, lệnh giới nghiêm và những tổn thất cá nhân”, ông nhấn mạnh.
Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: Fischer Zoltán (MTI)
Virus đã khởi chiến chống lại chúng ta, vũ khí duy nhất hứa hẹn chiến thắng là vaccine. Trong một tháng rưỡi, chúng ta đã tăng gấp đôi số người được tiêm chủng”, ông lưu ý. Thủ tướng tuyên bố: bắt đầu từ ngày mai, các cửa hiệu được mở, các dịch vụ được tiếp tục. “Các biện pháp phòng dịch vẫn tồn tại, đề nghị mọi người tuân thủ”, ông cảnh báo.

Việc tiêm chủng vẫn được tiếp tục với tốc độ tương tự. Thủ tướng Orbán Viktor cảm ơn các y, bác sĩ vì công việc của họ. Ông cũng yêu cầu mọi người hãy đang ký chủng ngừa. “Hungary có thể là, Hungary sẽ là quốc gia Châu Âu có vaccine nhanh nhất cho tất cả mọi người. Mọi tính mạng đều quan trọng đối với chúng ta!”, người đứng đầu nội các nói.

Như đã biết, sự mở cửa mà chính quyền Hungary đã ấn định từ trước khi tiêm được cho 2,5 triệu cư dân, gồm các nội dung như sau:

- Giờ giới nghiêm được lùi lại muộn hơn, từ 10h đêm đến 5h sáng.

- Các cửa hàng có thể mở cửa từ 5h sáng đến 9h30 tối.

- Các cửa hàng - kể cả những cửa hàng đã phải đóng cửa kể từ ngày 8/3 - có thể mở cửa theo các quy tắc mới dựa trên m2 (mét vuông): trung bình cứ 10m2 thì có thể có 1 khách hàng hiện diện trong cửa hàng.

- Các biện pháp hạn chế tạm thời đối với các dịch vụ sẽ được dỡ bỏ, cho phép các tiệm làm tóc, mỹ phẩm và các dịch vụ được mở cửa hoạt động.

- Các nhà hàng, tiệm ăn vẫn không được mở cửa như bình thường: khách chỉ có thể có mặt tại nhà hàng trong khoảng thời gian cần thiết với mục đích nhân và vận chuyển đồ ăn mang đi.

- Các khách sạn vẫn không được nhận khách.

- Sau khi giáo viên đã được tiêm chủng, trường học và nhà trẻ sẽ mở cửa vào ngày 19-4.


Một số chuyên gia khoa học cho rằng kế hoạch tái mở cửa dựa vào con số 2,5 triệu người được tiêm chủng là vô cơ sở. Theo GS. Rusvai Miklós, một chuyên gia dịch tễ học, cho dù Hungary đã qua “đỉnh dịch” - từ 26-3 tới 1-4, khi con số ca nhiễm, số ca điều trị trong viện, số ca phải trợ thở và số ca tử vong hang ngày ở mức cao nhất - nhưng chưa thể chủ quan.

Kế hoạch tái mở cửa của chính phủ, trong con mắt ông, là mạo hiểm: vị giáo sư cho rằng lẽ ra cần căn cứ vào kết quả nồng độ virus trong nước thải và các dữ liệu dịch bệnh, để hoạch định việc mở cửa. Ông cũng nói, nếu ngày 19-4 mở cửa trường học như dự tính, những hậu quả nếu có của nó sẽ thể hiện trong các số liệu dịch bệnh vào đầu tháng 5-2021.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh