Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY SẼ KHÔNG MUA “NHÀ VĂN HÓA” TẠI VIỆT NAM

(NCTG) Đó là quyết định mới nhất của Chính phủ Hungary, theo đó, nước Hung sẽ không mua một bất động sản với giá hơn 7 tỷ như dự định, để làm Nhà Văn hóa và Cộng đồng tại Hà Nội.
Thủ tướng Orbán Viktor (bên phải) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sau cuộc đàm phán hôm 10-9-2018 tại Nhà Quốc hội Hungary - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)
Như NCTG đã đưa tin, vào tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Orbán Viktor đã ký Quyết định số 1473/2018. (IX. 27.) của Chính phủ Hungary về các biện pháp cần thiết để mua bất động sản làm trụ sở Nhà Văn hóa và Cộng đồng Hung sắp được thiết lập tại thủ đô Hà Nội. 

Quyết định kể trên được đăng trên “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) số 146 hôm thứ Năm 27-9-2018, cho phép mua bất động sản tại địa chỉ 13 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, được coi là phù hợp cho các mục tiêu mang tính đại diện cho nước Hung.

Cho dù tại Việt Nam không có một cộng đồng Hungary đáng kể sinh sống, song Chính phủ nước này vẫn lý giải mục đích của việc thiết lập một cơ sở văn hóa và cộng đồng Hungary tại Việt Nam, là để phục vụ việc thực hiện những lợi ích đối ngoại và văn hóa của Hung.

Đồng thời, một trung tâm như vậy - theo Chính phủ Hungary - nhằm góp phần củng cố các mối quan hệ văn hóa, giáo dục và giao lưu giữa hai nước, vốn phát triển năng động trong những năm gần đây, và có lưu ý tới góc độ sử dụng chi phí một cách hiệu quả và kinh tế.

Chịu trách nhiệm mua bất động sản (nơi hiện là Nhà hàng Âu Lạc) là Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại, Bộ trưởng không Bộ phụ trách Quản lý Tài sản Quốc gia, và mức kinh phí (kể cả giá mua và cải tạo) không vượt quá 7,32 tỷ Forint từ ngân sách quốc gia.

Tuy nhiên, quyết định mới đây nhất của Chính phủ Hungary - mang số 1619/2019. (X. 28.), được đăng tải trên “Công báo Hungary” số 73, ra ngày 28-10-2019 - đã chỉ thị rút lại quyết định mua bất động sản vốn gây bất ngờ cho nhiều người vào mùa thu năm ngoái. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Hungary cũng quyết định rút lại kế hoạch chi 100 triệu Forint để xây dựng Ngôi nhà Hung tại TP. Lviv (tức Lvov, miền Tây Ukraine) cho Hội Văn hóa Hungary tại địa phương. Trong cả 2 trường hợp, quyết định đều không nêu lý do cụ thể.

Về bối cảnh của quyết định mua bất động sản tháng 9-2018, truyền thông Hungary nhắc tới việc trước đó hơn 2 tuần, Thủ tướng Orbán Viktor đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Quốc hội Hungary (thủ đô Budapest). 

Trong dịp gặp mặt này, nhà lãnh đạo cánh hữu của Hungary đã ca ngợi mối quan hệ hai nước, đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua. Hơn thế nữa, ông Orbán Viktor còn khẳng định sự phát triển của Việt Nam mang lại nhiều cơ hội cho Hungary. 

Nói về Việt Nam, Thủ tướng Hungary còn khẳng định: một đất nước có thể thành công “nếu nó thực thi một thể chế xã hội, chính trị và kinh tế xuất phát từ nền văn hóa và phù hợp nhất với đất nước ấy”. Đây chính là điểm mà Budapest có thể cảm thấy tương đồng ở Hà Nội.

Tuy nhiên, sau thất bại bất ngờ của liên minh cầm quyền tại Budapest trong cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương hôm 13-10 vừa rồi, ông Orbán Viktor đã tạm từ bỏ nhiều dự định lớn, kể cả những hiệp định quốc tế, theo nhận xét của báo chí Hungary.

Không rõ việc rút lại quyết định chi tiền rất hào phóng trong dự án Nhà Văn hóa và Cộng đồng Hung tại Hà Nội có thuộc vào hàng những toan tính “lùi một để tiến hai” của Thủ tướng Hungary hay không? Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, mấu chốt vấn đề ở phía Việt Nam.

Bởi lẽ, quy định “sở hữu toàn dân” trong vấn đề đất đai khiến việc chủ sở hữu nước ngoài mua bán bất động sản ở Việt Nam là hết sức khó khăn và phức tạp. Việc kéo dài một cách vô hiệu quả các cuộc đàm phán không đem lại lợi ích gì cụ thể cho đôi bên, nên quyết định “rút lui” của phía Hungary là có thể hiểu được.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp