Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“HUNGARY SẼ CÓ MỘT MÙA HÈ TỰ DO!”

(NCTG) Giới nghiêm từ 10h tối, cửa hiệu mở tới 9h tối, khả năng trường học mở vào 19-4 và các bà bầu nếu đăng ký sẽ được tiêm Pfizer hay Moderna là một số biện pháp mà chính quyền Hungary sẽ ban bố, theo thông báo của Thủ tướng Orbán Viktor sáng 26-3, trong bối cảnh nước này “kỷ lục chồng kỷ lục”: 275 ca tử vong, 11.823 ca nhiễm mới vì Covid-19 trong 24h qua, 1.480 ca hiện phải thở máy!
Thủ tướng Orbán Viktor trả lời phỏng vấn Kossuth Rádió - Ảnh: MTI
Trong cuộc phỏng vấn thường lệ hàng tuần vào thứ Sáu với Kênh Kossuth Rádió, ông Orbán Viktor đưa ra một số thông tin sau:

- Các nguồn lực không vô hạn: Cho dù Hungary vẫn còn những nguồn dự trữ, nhưng 1.200 sinh viên Y khoa năm thứ Năm và Sáu đã được đưa vào cuộc. Còn một nguồn lực cuối cùng nữa là giới nhân viên y tế “vãng lai” ở biên giới phía Tây, nhưng chính quyền trước mắt chưa muốn đụng tới. Nước Hung hiện còn 10.343 giường bệnh và 1.643 máy trợ thở có thể được sử dụng.

- Biến thể mới rất nguy hiểm: Sự “lan tỏa” gấp ba chủng virus SARS-CoV-2 ban đầu, và giới trẻ cũng gặp nguy hiểm, ngày càng nhiều người phải nhập viện và dịch để lại bệnh tật kéo dài, chưa biết bao giờ mới tới “đỉnh dịch”, nên người dân rất cần tuân thủ các quy định phòng chống Covid-19.

- Hè này người dân sẽ được tự do: Vấn đề chỉ là chưa có đủ thuốc chích ngừa, nhưng với chính sách “Vaccine Phương Đông” sáng suốt, Hungary có thể có một mùa hè tự do, chứ ở các nước thành viên EU khác tình trạng thảm hại lắm. Tháng Tư - Năm, Hungary có thể tiêm được nhiều nhất, đặc biệt vaccine sẽ có nhiều nhất vào tháng 5-2021.

- Tham gia dự án EU về vaccine là sai lầm:Chúng ta đã quyết định sai lầm, lẽ ra phải nói là để tự mỗi nước mua vaccine nhưng khi đó aicũng nghĩ rằng cùng nhau thì sẽ thành công”, thủ tướng phàn nàn. Hiện tại, việc xúc tiến chiến dịch tiêm chủng và làm sao có được nguồn thuốc chủng ngừa đáng tin cậy đang là vấn đề được các nguyên thủ EU bàn bạc.

- Giá cả không phải yếu tố hàng đầu:Chúng ta cứ nghĩ điều này cũng quan trọng đối với Brussels như đối với chúng ta”, “với chúng ta giá cả không phải yếu tố hàng đầu mà là tính mạng con người, cho dù tiền không phải rơi từ trên trời xuống”. Thời gian là quan trọng, nếu không có đồ rẻ thì thà xài đồ đắt, theo ông Orbán Viktor, ám chỉ việc Hungary mua “vaccine Phương Đông” với giá cắt cổ “trên trời”.
 
Dịch Covid-19 khiến rất nhiều doanh nghiệp điêu đứng và đa số không nhận được hỗ trợ của nhà nước - Ảnh: 24.hu
Dịch Covid-19 khiến rất nhiều doanh nghiệp điêu đứng và đa số không nhận được hỗ trợ của nhà nước - Ảnh: 24.hu

- Kéo dài thời gian mở cửa: Do nhiều người đi mua đồ, xếp hàng rồng rắn, nên Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus dự định kéo dài giờ mở cửa của các cửa hàng tới 9h tối, còn giới nghiêm lùi lại từ 10h đêm. Cụ thể như thế nào, ngày mai 27-3 sẽ thông báo trên tờ “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny).

- 19-4 khả năng sẽ tái mở cửa các trường học: Cần tiêm chủng cho các nhân viên giáo dục trước thời điểm này (102 ngàn người đã đăng ký, và còn cân tiêm cho 82 ngàn, đó là chưa kể tới các nhân viên trường dạy nghề và mẫu giáo), nhưng chỉ cần có đủ là hệ thống bác sĩ gia đình có thể tiêm cho tất cả những ai đăng ký. Cho tới 19-4, có thể đã có hơn 3 triệu người được chích ngừa.

- Người cao tuổi là quan trọng nhất:Chừng nào tất cả các đồng hương trên 65 tuổi chưa được tiêm phòng, chừng ấy chưa thể nói tới chuyện mở cửa trở lại”. Như đã biết, nước Hung đứng thứ nhì Liên Âu về tỷ lệ tiêm chủng (17,4%), so với tỷ lệ trung bình 9,6% của EU, và người cao tuổi vẫn tiếp tục được ưu tiên về trình tự tiêm chủng.

Hiện nay, còn 49 ngàn người trên 85 tuổi chưa được tiêm, và 71% ngươi trên 65 tuổi đã được chích ngừa. Thủ tướng Hung đề nghị người dân tin tưởng vào các bác sĩ gia đình, vì họ biết cần để ai tiêm trước trong số những người mà họ có thể quyết định về mặt chủng ngừa.

- Phụ nữ mang thai nên tiêm chủng: Dịch bệnh không chừa các bà bầu nên ông Orbán Viktor đề nghị họ hãy đăng ký tiêm chủng, và nếu đã đăng ký, họ sẽ được tiêm bằng các loại vaccine hiện đại nhất, “xịn” nhất thuộc “thế hệ mới” là Pfizer và Moderna.

- “Thẻ miễn dịch” có giá: Mặc dù chỉ có hiệu lực tại Hungary (quy định chung về “hộ chiếu tiêm chủng” của Liên Âu còn đang được bàn bạc, chưa thống nhất - nhưng Hung vẫn “đơn phương” cấp loại chứng nhận này), một số sinh hoạt, hoạt động ở Hungary trong hè cần phải có thẻ này mới được tham gia.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh