Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY PHẢI TÍNH ĐẾN SỰ ĐÁP TRẢ CỦA HOA KỲ!

(NCTG) Theo nhà phân tích chính trị Török Gábor, nội các của Thủ tướng Orbán Viktor phải tính đến việc những cuộc tấn công của họ nhằm vào Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ gặp phải sự trả đũa. Các đồng nghiệp Mỹ của nhà bình luận chính trị Hung này thuyết phục ông rằng, chính phủ Hungary không thể mong đợi điều gì tốt đẹp từ Hoa Kỳ, và bản thân ông cũng cảm thấy, việc tự sửa lỗi không còn giúp được gì nữa.
Chuyến công du đặc biệt và quan trọng tới Hungary năm 1977 của TNS Joe Biden được gọi vui dưới vỏ bọc “tuần trang mật” - Ảnh tư liệu
Có điều, ông Török Gábor cũng nhận định rằng, chính phủ Hungary cũng đã tính đến điều này. Trong bài đánh giá tình hình chính trị Hungary trong năm 2020 trong chương trình “Nói thẳng” (Egyenes Beszéd) của Kênh Truyền hình ATV, nhà bình luận có tiếng này nói rằng, sự ủng hộ dành cho liên minh cầm quyền cánh hữu là có thể chờ đợi được, đặc biệt là tron cảnh dịch bệnh và một số khủng hoảng đi kèm.

Theo ông Török Gábor, có thể thấy ngày là vào đầu năm 2020, đảng FIDESZ đã triển khai một kế hoạch được cấu trúc từ trước, cũng giống như chương trình cắt giảm chi phí điện, nước, ga sưởi... triển khai trước năm 2014, chính sách bài xích di dân và tỵ nạn trước năm 2018, và giờ đây toàn bộ đã bị dịch Covid-19 xóa sổ và viết lại hoàn toàn chương trình nghị sự chính trị, cho dù có vài biến cố chưa như ý.

FIDESZ đã làm mọi thứ để xử lý vấn đề bằng các phương pháp thông thường, chỉ có trường hợp này là rất khác”, ông Török Gábor nói. Ông coi là một lỗi truyền thông nghiêm trọng khi chính quyền gắn thành công của sự quản lý dịch bệnh với số ca tử vong. Cạnh đó, bê bối tình dục của Szájer József đã gây ra những vết thương sâu trong thế giới nội tâm của FIDESZ, nhưng không hướng đảng này theo lối khác.

Về mặt ngoại giao, vị chuyên gia chính trị nhận định rằng đối với nội các Hungary, môi trường quốc tế có thể sẽ thay đổi đáng kể trong giai đoạn tới, một phần do kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đầu tháng 11-2020 và phần khác do đường lối rập rình tại EU của chính quyền. Theo ông Török Gábor, trong nhiều trường hợp, sẽ là hợp lý nếu cho rằng có những lợi ích quan trọng đằng sau các sự kiện này.
 
Nhà bình luận chính trị Török Gábor - Ảnh: atv.hu
Nhà bình luận chính trị Török Gábor - Ảnh: atv.hu

Nhà bình luận cho rằng vào năm 2020, chính phủ Hungary đã “gây hấn” và có rất nhiều kẻ thù cho mình như những những giọt nước ngày càng tích tụ làm đầy ly và đây là một thực tế hiển nhiên: “Khi Thủ tướng đứng về phía Donald Trump một cách ngoạn mục trong giai đoạn cuối của bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, hoặc khi Ngoại trưởng Hung tấn công khá nghiêm trọng Joe Biden, khi đó còn là ứng viên tổng thống”.

Họ phải tính đến việc sẽ có sự trả đũa”, ông Török Gábor nói: “Rõ ràng, một nhà phân tích chính trị Hungary có rất ít thông tin về những gì đang diễn ra ở hậu trường Mỹ, nhưng tôi có được nghe từ các đồng nghiệp Mỹ - về việc ê-kíp mới đang được chuẩn bị - họ cố gắng thuyết phục rằng chúng ta hãy tính đến điều còn tồi tệ hơn những gì chúng ta đang tính đến”. Và “việc tự sửa sai thì cũng quá muộn”, theo ông.

Tuy nhiên, nhà bình luận cũng cho rằng, điều này chính phủ đã phải lường trước: theo ông, nội các Hung cố tình đẩy mình vào một khuôn khổ mà từ đó không còn có thể xoay chuyển được nữa. Dầu vậy, điều này có thể cũng không xấu đối với Thủ tướng Orbán Viktor. Nói đến cuộc bầu cử Quốc hội 2022, ông Török Gábor cho rằng phe đối lập không có nhiều phương tiện để chứng tỏ khả năng cầm quyền của họ.

Nhà bình luận đồng ý rằng, vấn đề của bầu cử 2022, là “FIDESZ hay không FIDESZ”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh