Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY “Ở NGƯỠNG CỬA CỦA LÀN SÓNG THỨ HAI”

(NCTG) Đó là nhận định của Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), GS. Merkely Béla, khi ông phân tích rằng trong tháng 7-2020, chủ yếu các ca lây nhiễm là “nhập khẩu” từ nước ngoài, hoặc có thể chỉ ra “yếu tố nước ngoài” tại các “tiếp xúc gần” với bệnh nhân nhiễm Covid-19.
GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis - Ảnh: Mohos Márton (24.hu)
Tuy nhiên, đa phần các ca nhiễm hiện tại lại không hề ra nước ngoài và cũng không thể xác định được rằng họ nhiễm từ ai. Điều này có nghĩa là virus đang hoành hành trong không gian cộng đồng và “tôi nghĩ rằng, chúng ta đã đến ngưỡng cửa của làn sóng dịch bệnh thứ hai của Covid-19”.

Vị giáo sư nhận xét rằng, căn cứ các số liệu những ngày gần đây, có thể thấy rõ ràng là số bệnh nhân gia tăng và chỉ số lây nhiễm R0 (cho chúng ta biết, một người đã nhiễm bệnh có thể lan truyền virus cho bao nhiêu người khác trong vòng tiếp xúc của họ) đã từ một tuần nay cao hơn 1.

Điều này có nghĩa là, một bệnh nhân trung bình lan truyền Covid-19 cho hơn một bệnh nhân khác, và đây là điều đáng quan ngại. Hiệu trưởng SOTE cho rằng, chỉ có một cách để phòng ngừa dịch bệnh, là tuân thủ các quy tắc cơ bản như dùng khẩu trang, cự ly an toàn, rửa tay khử trùng, v.v...

Ông cũng lưu ý: rất quan trọng là người bệnh chớ tiếp xúc với cộng đồng! Trong một diễn biến mới nhất đầu ngày hôm nay, 24h qua, Hungary ghi nhận thêm 35 ca lây nhiễm mới của Covid-19, và 3 ca tử vong, 61 bệnh nhân phải điều trị trong các cơ sở y tế và 6 người pải dùng máy trợ thở.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh