Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG QUỐC GIA

(NCTG) Hai dạng đối tượng mới được bổ sung là người ngoại quốc sinh sống ở Hungary và người Hung sinh sống ở trong nước hoặc nước ngoài mà không có số bảo hiểm y tế nhà nước Hungary (số TAJ). Nghị định Chính phủ về việc này được ban hành vào tối thứ Hai 3-5.
Minh họa: MTI
Để xác định nhân thân của các dạng đối tượng này, giao diện của trang đăng ký trực tuyến đã có sự thay đổi. Theo thông báo của Trung tâm Thông tin Chính phủ (KTK), trước hết, chương trình tiêm chủng sẽ mở rộng với người nước ngoài không có thẻ TAJ cư trú tại Hungary - việc chích ngừa chọ họ sẽ khởi đầu vào nửa sau tháng 5-2021 -, và sau đó mới đến người Hung sinh sống ở nước ngoài.

Đối với người nước ngoài cư trú tại Hungary, trong quá trình đăng ký cần cung cấp tên, tuổi, địa chỉ điện thư (email), số điện thoại và địa chỉ. Nếu có thẻ cư trú, cần điền thêm số thẻ hoặc số căn cước, ngoài ra cần số hộ chiếu hoặc số CMT. Đối với Hung kiều ở nước ngoài, Thủ tướng Orbán Viktor cho hay trong một phát biểu trước đây: có thể tiêm hết cho họ vì khả năng là họ không đủ vaccine.
 
Giao diện mới của trang đăng ký trực tuyến - Ảnh chụp màn hình
Giao diện mới của trang đăng ký trực tuyến - Ảnh chụp màn hình

Có thể chích ngừa cho tất cả người Hung sinh sống trên thế giới với 16,5 triệu liều vaccine”, ông nói. Phó Thủ tướng Semjén Zsolt thì cho hay: nếu đã tiêm hết cho người Hung trong nước, cần hỗ trợ “đồng bào sống xa Tổ quốc” nữa. Ông nhấn mạnh: điều này tập trung vào cộng đồng Hung kiều ở vùng Zakarpattia (tức Kárpátalja, Ukraine), còn bên Serbia thì kế hoạch tiêm chủng diễn ra rất tốt.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh