Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY MỞ CỬA CHO TẤT CẢ NHỮNG AI LÁNH NẠN TỪ UKRAINE

(NCTG) Đó là nội dung một Nghị định Chính phủ vừa được ban bố vào tối thứ Năm 24/2 và lập tức có hiệu lực từ 22h hôm nay trở đi,cho phép mọi công dân Ukraine và công dân “đệ tam quốc gia” cư trú hợp pháp ở Ukraine được hưởng sự bảo hô tạm thời bởi tình trạng chiến tranh ở nước này.
Người tỵ nạn Ukraine tại cửa khẩu Asztély-Beregsurány, ngày 24/2/2022 - Ảnh: Huszti István (telex.hu)
Cần biết rằng từ tháng 5/2020 trở đi, Luật Ngoại kiều được sửa đổi của Hungary khiến người ngoại quốc không có phương cách nào có thể nộp đơn xin tỵ nạn ở nước này, vì đạo luật buộc họ phải làm điều đó thông qua đại diện ngoại giao của Hungary tại chính đất nước nơi họ đang sinh sống.

Do vậy, việc xin tỵ nạn tại biên giới Hungary hoặc trong lãnh thổ nước này trở nên bất khả. Để xử lý tình huống đột ngột do cuộc chiến Ukraine gây ra, chính quyền Hungary đã chọn cách đơn giản hơn: không sửa luật, mà tận dụng quyền hành pháp trong thời kỳ dịch bệnh để ra một nghị định như vậy.

Nghị định Chính phủ đăng tải vào hồi 21h trên “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) quy định: Hungary công nhận công dân Ukraine, hoăc công dân quốc gia thứ ba cư trú hợp pháp tại Ukraine, là những người được bảo hộ tạm thời theo điểm b) 19. § Đạo luật số LXXX. năm 2007 về quyền tỵ nạn.
 
Cư dân Kiev dọn đồ đạc để rời thành phố đi tản cư, tối 24/2/2022 - Ảnh: Sputnik/ AFP
Cư dân Kiev dọn đồ đạc để rời thành phố đi tản cư, tối 24/2/2022 - Ảnh: Sputnik/ AFP

Quan điểm của chính quyền Hungary về cuộc chiến Ukraine cũng được giới lãnh đạo nước này nhấn mạnh nhiều lần: trên cương vị thành viên Liên Âu và Khối NATO, Hungary ủng hộ những nỗ lực chung của EU nhằm tái lập hòa bình, và lên án cuộc chiến, nhưng nước này đứng ngoài xung đột này.

Chính quyền Hungary chủ trương tập trung bảo vệ biên giới và chuẩn bị cho các nhiệm vụ nhân đạo, như tiếp đón người tỵ nạn, v.v... Tuy nhiên nước này tuyên bố không gửi quân nhân và khí tài quân sự qua Ukraine, cũng như không cho phép quân đội NATO từ nơi khác qua đồn trú hoặc “quá cảnh”.

Lý do là vì, theo Thủ tướng Orbán Viktor, trên lãnh thổ Hungary đã có quân đội NATO: đó là quân đội Hung với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh