Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY KHỞI ĐỘNG TRANG WEB ĐĂNG KÝ TIÊM CHỦNG NGỪA SARS-COV-2

(NCTG) Tối thứ Hai 7-12, chính phủ Hungary đã cho khởi động trang web chính thức vakcinainfo.gov.hu để người dân có thể đăng ký tiêm chủng. Một lần nữa, chính quyền nhấn mạnh rằng tiêm chủng là miễn phí và trên cơ sở tự nguyện.
Ảnh chụp màn hình
Việc đăng ký là nhằm mục đích để chính quyền được biết nhu cầu của người dân nhiều ít ra sao, và giúp đỡ cho quá trình tổ chức (do đó, cần điền một form với các dữ liệu như tên, tuổi, địa chỉ, số bảo hiểm, v.v...). Người hưu trí trên 60 tuổi có thể đăng ý qua đường bưu điện, và tờ đăng ký sẽ được gửi cho họ.

Nếu ai đó đăng ký và cho phép, thì chính quyền sẽ gửi các thông tin liên quan tới vaccine - cũng như về các bước tiếp theo - cho đương sự. Trình tự tiêm chủng ko phụ thuộc vào việc mình đăng ký trước hay sau, mà sẽ theo thứ tự ưu tiên (các đối tượng gặp nhiều rủi ro và nguy hiểm sẽ được tiêm chủng trước).

Theo thông báo tuần trước của Thủ tướng Orbán Viktor, Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus đã đưa ra một trình tự: đầu tiên, các nhân viên y tế sẽ được tiêm chủng, sau đó các bệnh nhân nặng, rồi tới mọi người khác. Trang vakcinainfo.gov.hu cho hay, người dân sẽ được tiêm chủng đại trà vào năm 2021.

Việc chích ngừa sẽ được tiến hành tại các “điểm tiêm chủng” và tùy theo từng loại vaccine được chính quyền cấp phép sau này, sẽ biết được là lần tiêm mấy lần và hiệu quả sẽ kéo dài bao lâu. Cho đến giờ, chính quyền Hungary đã đặt mua 17,5 triệu liều vaccine khác nhau với tổng chi phí vài chục tỷ Forint.
 
Ảnh: index.hu
Ảnh: index.hu

Được biết, trong số đó có vaccine của Oxford và Mỹ, nhưng chính phủ Hung cũng đã và đang tiến hành đàm phán với các hãng dược của Israel, Trung Quốc và Nga. Như đã biết, chỉ còn vài bước nữa là thế giới có thể khởi đầu tiêm chủng đại trà kháng Coronavirus, và nhiều loại vaccine cũng đã được cấp phép.

Được chú ý tới nhất là vaccine chung của 2 công ty Pfizer và BioNTech với hiệu quả 95%, và vaccine của công ty Moderna được xem là cũng có hiệu quả tương tự. Một lượng nhỏ vaccine của Nga đã được chuyển tới Hungary để xem xét, và Liên bang Nga có thể cung cấp lượng lớn vào tuần 2-3 tháng 1-2021.

Hiện Nga có 3 loại vaccine, mà “đi đầu” là Sputnik V của Viện Gamaleya (Moscow). Trả lời báo giới, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Hungary, ông Kemenesi Gábor cho rằng vaccine của Nga hay Trung Quốc cũng có thể tốt, nhưng vấn đề minh bạch là nổi cộm. Ngoài ra, theo ông, các loại vaccine đó mạo hiểm.

Lý do là bởi chính quyền Nga và Trung Quốc đã cho sử dụng vaccine trước khi có kết quả của quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba, điều vi phạm các nguyên tắc và y đức trong khoa học. Ngoài ra, theo luật Liên Âu, chỉ có thể nhập và lưu hành vaccine tại 27 quốc gia thành viên nếu được EU cấp phép.

Cơ quan có thẩm quyền và chức năng trong vấn đề này là EMA (European Medicines Agency - Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu) và cho gần đây, cả Hungary và Nga vẫn chưa cung cấp bất cứ một dữ liệu nào của vaccine cho EMA, cho dù lãnh đạo Viện Gamaleya nói rằng nước này sẵn lòng làm điều đó.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh