Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: KHỞI ĐẦU TIÊM CHO NGƯỜI DƯỚI 60 TUỔI

(NCTG) Chương trình tiêm chủng vaccine kháng Covid-19 tiếp diễn với các đối tượng mắc bệnh mãn tính dưới 60 tuổi kể từ hôm nay, 10-2, và lượng vaccine AstraZeneca cần thiết cũng đã được chuyển giao, trong khi giới chức y tế nước này quan ngại trước khả năng làn sóng thứ ba của dịch bệnh có thể sẽ tiếp diễn.
Đo thân nhiệt tại một trường học ở Budapest, ngày 28-9-2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Theo trình tự tiêm chủng do chính quyền Hungary đề ra, các nhân viên y tế đứng "đầu bảng", chiến dịch tiêm chủng cho họ đã kết thúc. Trong đợt thứ hai, việc chích ngừa được tiến hành tại các viện dưỡng lão và các cơ sở xã hội, và hiện tại những ai chưa muốn tiêm, nhưng giờ thay đổi ý định cũng sẽ được phục vụ.

Đợt thứ ba khởi đầu vào tuần đầu tháng 2-2021, ứng với những người cao tuổi (trên 82 tuổi) đã đăng ký tiêm chủng, và được tiến hành tại các điểm tiêm chủng ở bệnh viện và các bác sĩ khu vực. Việc tiêm chủng của người cao niên cũng sẽ tiếp tục trong tuần này: 2.964 bác sĩ khu vực, mỗi người sẽ nhận được 2 ống  vaccine Pfizer (đủ để tiêm chủng cho 12 người).

Ngoài ra, tại 4 điểm tiêm chủng ở các bệnh viện được chỉ định ở thủ đô Budapest, vaccine Sputnik V của Nga sẽ bắt đầu được tiêm cho người cao tuổi (dưới 75 tuổi) nhưng không mắc bệnh mãn tính. Đối với các điểm tiêm chủng tại bệnh viện, mỗi bác sĩ khu vực phải bố trí tiêm cho 5 người cao tuổi trong tổng số 560 cơ sở y tế địa phương trên địa bàn thủ đô.

Các bệnh nhân dưới 60 tuổi và mắc bệnh nền mãn tính cũng bắt đầu được tiêm vào hôm nay. 2.040 bác sĩ khu vực đã nhận được mỗi người 1 ống vaccine AstraZeneca đủ để tiêm cho 10 người kể từ ngày 10-2. Ở giai đoạn tiêm chủng này, các bác sĩ khu vực sẽ thông báo địa điểm và thời điểm tiêm chủng chính xác cho người dân, trên cơ sở bản cập nhật hàng tuần về những người đã đăng ký tiêm chủng.

Tính đến nay, đã có gần 2 triệu người đăng ký trên trang chủ chính thức của chính quyền www.vakcinainfo.gov.hu để thông báo về mong muốn tiêm chủng của mình. Những ngày gần đây, các chỉ số của dịch bệnh tại Hungary có phần đi lên, cho thấy tình hình chưa quá khả quan, và người dân Hung trong một thăm dò cũng chưa thật sự muốn gỡ bỏ các biện pháp phòng chống Covid-19.
 
Hồ sơ Sputnik V của Nga vừa được đệ lên EMA để xin chuẩn thuận tại Liên Âu - Ảnh: Oliver Bunic (AFP)
Hồ sơ Sputnik V của Nga vừa được đệ lên EMA để xin chuẩn thuận tại Liên Âu - Ảnh: Oliver Bunic (AFP)

Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nói rằng nhiều nước Châu Âu lo ngại có thể có một đợt dịch thứ ba, chủ yếu là do sự lây lan của các đột biến virus ở châu lục này, và như thế đường cong của dịch bệnh sẽ lại theo hướng đi lên. Đó là lý do tại sao chính quyền Hungary muốn thúc đẩy tiến độ tiêm chủng, làm sao có càng nhiều người tiêm chủng càng sớm càng tốt.

Hungary có thể đang ở đầu giai đoạn thứ ba, trong khi giai đoạn thứ hai vẫn chưa kết thúc, hoặc các đột biến do virus (Hung đã phát hiện 24 trường hợp) khiến dữ liệu lây nhiễm xấu đi trong hai tuần qua, theo bà Müller Cecília. Bà cũng nói thêm, việc tiêm chủng đã có kết quả rõ ràng: nếu ai đó đã tiêm cả hai liều, họ sẽ được bảo vệ và nếu tiếp xúc với người bị nhiễm Covid-19, họ cũng không phải cách ly.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh