Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY HỦY KỶ NIỆM ĐẠI LỄ ĐỂ PHÒNG DỊCH BỆNH

(NCTG) Vì lý do đề phòng dịch bệnh, Chính phủ Hungary và Chính quyền tự quản Thủ đô Budapest đã ra tuyên bố không tổ chức đại lễ trọng thể 15-3 kỷ niệm cuộc cách mạng và cuộc chiến tự do 1848-1849, một trong ba quốc lễ thường niên của nước này.
Đại lễ 15/3/2018 với câu nói bất hủ của thi hào Kölcsey Ferenc “Tổ quốc là trên hết” - Ảnh: Nagy Szabolcs (index.hu)
Cho dù hiện tại Hungary mới chỉ có năm trường hợp nhiễm bệnh riêng lẻ với Coronavirus, nhưng Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus sáng nay đã đề xuất chính quyền nước này nên “cảnh giác” với Covid-19, vì buổi lẽ lớn chắc chắn sẽ thu hút người dân đến từ mọi miền đất nước.

Để đảm bảo an toàn cho ngươi dân, Chính phủ Hungary đã chấp thuận đề xuất đó, và cho hay: các chính quyền tự quản địa phương vẫn có thể tổ chức trong phạm vi quyền hạn của mình. Tuy nhiên, sau đó ít lâu, chính quyền thủ đô Budapest cũng cho hay, họ cũng “stop” sự kiện 15-3.

Mặc dù đã chuẩn bị cho một chương trình lớn mang tên “Cách mạng của chúng ta, tự do của chúng ta” với bài phát biểu của Thị trưởng Karácsony Gergely và phần trình diễn của nhiều nghệ sĩ, song ông thị trưởng cũng cho rằng, “không gì quan trọng hơn an toàn và sức khỏe dân thủ đô”.

Bên cạnh đó, bảy đảng đối lập lớn nhất của Hungary trong tuần này cũng đã ra thông cáo cho biết: chương trình kỷ niệm chung của họ - dự định sẽ diễn ra vào đúng ngày lễ 15-3 với chủ đề “Ở đâu có tự do, ở đó là Tổ quốc!” - cũng sẽ được đình chỉ để bảo vệ sức khỏe của người dân.

Trong loạt biện pháp đề xuất để ngăn chặn dịch Covid-19, Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus của Hungary cũng đề nghị tạm ngừng các đường bay Milan - Budapest và Milan - Debrecen. Cạnh đó, những ai không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh sẽ bị coi là phạm tội.

Cụ thể, trong trường hợp ai đó không tuân thủ việc phòng chống dịch bệnh theo quy định, gây lây nhiễm cho người khác, thì có thể bị quy vào tội danh xâm phạm thân thể ở mức độ nặng, còn gây lây nhiễm hậu quả tử vong thì là tội danh xâm phạm thân thể ở mức độ nặng gây tử vong.

Trong một diễn biến có liên quan, do kết quả xét nghiệm âm tính nên cả 15 du khách Nhật đều đã được xuất viện ở Hungary. Như đã biết, nhóm du khách này bị đưa vào viện từ Quảng trường Kálvin vào thứ Năm tuần này, sau khi tất cả đều bị ho hắng và do vậy, bi nghi nhiễm Coronavirus.

Là các học sinh đến từ Nhật, cho dù cả nhóm đều khỏe mạnh nhưng họ cũng phải nhập viện 1 ngày, và chỉ được ra viện vào tối thứ Sáu sau khi không ai dương tính với Coronavirus, theo khẳng định của cơ sở y tế đã xét nghiệm cho nhóm du lịch và tòa đại sứ Nhật Bản tại Budapest.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh