Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY GIA HẠN VÔ THỜI HẠN LỆNH HẠN CHẾ RA KHỎI NHÀ

(NCTG) Thủ tướng Orbán Viktor vừa công bố trên tài khoản riêng thuộc mạng xã hội Facebook, rằng chính phủ Hungary đã ra quyết định gia hạn vô thời hạn sự hạn chế ra khỏi nhà và đi lại. Hàng tuần, chính quyền sẽ cân nhắc và quyết về việc có gia hạn tiếp hay không.
Chính quyền TP. Szentendre tìm cách vận động du khách chớ lai vãng trong thời gian này - Ảnh: Trang chủ của thành phố
Bên cạnh đó, chính phủ cũng tạo điều kiện cho các lãnh đạo địa phương có thêm khả năng đặc biệt để đưa ra các quy định mang tính khu vực, nhằm hạn chế hơn nữa làn sóng du lịch, dã ngoại và vãn cảnh trong mùa Phục sinh bắt đầu từ ngày mai tới đêm thứ Hai tuần sau.

Thủ tướng Hungary đề nghị mọi người dân hãy tuân thủ các biện pháp hạn chế, tránh gặp mặt, tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn nơi công cộng, lưu ý đặc biệt tới người cao tuổi, và chấp nhận rằng mùa Phục sinh này sẽ khác so với những gì mà mọi người đã quen.

Như đã biết, các chỉ thị hạn chế đi lại được tuyên bố ngày 28-3 sẽ có thời hiệu tới thứ Bảy tuần này. Theo nhận định của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, sau tuần đầu tương đối có kỷ luật, người dân có xu thế lơi là, nhiều tụ điểm du lịch vẫn đông người và các chính quyền địa phương phải dùng mọi khả năng để ngăn chặn dòng người chảy về khi thời tiết nắng lên...
 
Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: Facebook của nhân vật
Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: Facebook của nhân vật

Dầu sao, điều này không có nghĩa là người dân không được phép ra đường, kể cả khi không cần phải đi mua bán nhu yếu phẩm. Quy định của chính phủ cho phép “hoạt động thể thao giải trí”, “đi bộ giải trí”, hiểu theo nghĩa có thể đi dạo, chạy, dã ngoại hay dẫn chó đi vãn cảnh... một mình.

Nếu muốn đi thành nhóm, cũng chỉ có thể đi với các thành viên gia đình, và giữ khoảng cách an toàn, tốt nhất là càng xa càng tốt theo một nghiên cứu mới, chứ 1-2 mét có thể không đủ. Ngoài ra, nếu đi dã ngoại, nên tìm chỗ hoàn toàn vắng vẻ, không có ai, nhưng tốt nhất vẫn là ngồi nhà!

Mạng index.hu khuyến dụ chúng ta nên mở mang văn hóa nếu có mạng Internet tại gia, vì trong dịp này 1,4 triệu cuốn sách điện tử được cho “mượn” miễn phí, những bảo tàng kỳ vĩ nhất trên thế giới (mà nếu muốn vào thăm, vé thường là “cắt cổ”) cũng “mở cửa” cho khách vào thăm thú online.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh