Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: ĐỢT NÓNG KỶ LỤC TRONG VÒNG HƠN 100 NĂM NAY

(NCTG) Theo thông tin của Nha Khí tượng Quốc gia Hungary, chiều ngày thứ Tư 18-7, nhiệt độ đo được ở thành phố Kecskemét là 40,6 độ C, nghĩa từ từ hơn 100 năm nay mới có một ngày 18-7 nóng như thế, tính trên toàn nước Hung (kỷ lục cũ là 38 độ C, đo ở vùng Orosháza, năm 1904).

Nếu chỉ tính riêng tại Budapest thì với nhiệt độ 39,9 độ C, thủ đô Budapest, một lần nữa, đã phá kỷ lục về nóng. Các nhà khí tượng còn "lạc quan" cho rằng, kỷ lục về nhiệt độ của mọi thời đại ở Hung, 41,7 độ C (đo vào ngày 21-8-2000), chẳng mấy chốc cũng sẽ bị phá. Khả năng là trong suốt tuần nay, Hungary vẫn ở trong trạng thái báo động cấp ba (cấp cao nhất) vì nóng. Các lực lượng cấp cứu, cứa hỏa và cảnh sát đều được đặt ở tình trạng sẵn sàng "lâm trận".

Đối với cư dân Hung, khổ sở nhất là từ nhiều ngày nay, trời không có chút gió nào, không khí hầu như bất động nên ngoài khí trời nóng nực chưa từng thấy, bầu khí quyển còn bị ô nhiễm ở mức đáng lo ngại.

Tại thủ đô Budapest, ở 10 tụ điểm giao thông chính, nước vẫn được phát cho người qua lại trong những bọc ni-lông (chừng 40 ngàn bọc đã được phát trong hai ngày đầu tuần). Ngoài ra, 8 máy tự động lọc nước uống cũng được vận hành 14 giờ hàng ngày tại những địa điểm công cộng, từ sáng đến tối, để phục vụ người qua lại. tại quảng trường Deák, còn có chỗ phát nước cho chó. Ở một số địa phương, chỉ thị hạn chế dùng nước đã được đưa ra, như tạm thời không được sử dụng nước để cọ rửa xe cộ, hoặc tưới vườn. Tuy nhiên, trữ lượng nước dân dụng của Hungary không hề bị đe dọa, theo thông báo của các cơ quan chức năng...

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [origo]