Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY "DỌA" CHỞ THẲNG NGƯỜI NHẬP CƯ TRÁI PHÉP QUA BRUSSELS

(NCTG) Chính phủ Hungary vừa có "sáng kiến" mới để phản ứng với chính sách di dân của Liên minh Châu Âu bằng một thông điệp mang tính biểu tượng: quan chức nước này tổ chức họp báo trước dàn xe buýt dán hàng chữ Röszke-Brussels ở Ga Népliget để phản ứng khoản phạt mà Hungary bị tuyên phát vì vi phạm Luật Tỵ nạn của EU.
Ông Rétvári Bence, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hungary
Ông Rétvári Bence, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hungary, tuyên bố rằng sau khi hoàn tất các thủ tục của EU, những người di cư bất hợp pháp có ý định vào Hungary từ cửa khẩu Röszke (biên giới Serbia - Hungary) sẽ được đưa thẳng đến Brussels bằng xe buýt một cách tự nguyện, theo bản tin của mạng "Szabad Európa" (Châu Âu Tự do).

Như đã biết, Tòa án Công lý Châu Âu - cơ quan tư pháp tối cao của EU - đã ra phán quyết buộc Hungary nộp phạt 200 triệu Euro do những vi phạm cực kỳ nghiêm trọng Luật Tỵ nạn của EU, và khoản tiền này tăng 1 triệu Euro mỗi ngày nếu Hungary trả chậm thời hạn. Chính quyền Hung xưa nay vẫn tỏ ý từ chối thanh toán khoản này.

Do đó, Ủy ban Châu Âu - cơ quan hành pháp thượng đỉnh của EU - đã gửi một thư "đòi nợ" thứ hai, và cho biết rằng nếu sau thời hạn mới vào trung tuần tháng 9/2024, Hungary vẫn tiếp tục "ngoan cố", "bất tuân thượng lệnh" thì khoản tiền phạt này có thể sẽ bị "siết nợ" bằng cách khấu trừ từ các khoản hỗ trợ của EU cho nước Hung.
 
Ảnh: police.hu
Ảnh: police.hu

Giống như nhiều dịp khác, việc chính quyền Hungary có những vi phạm về nhân quyền và quyền của người tỵ nạn theo luật chung của Liên Âu và mặc dù đã bị cảnh báo nhiều lần mà vẫn không khắc phục, do đó bị cơ quan tư pháp EU tuyên phạt tiền lại bị các quan chức nước này "bẻ cong" thành EU bắt Hung nhận ồ ạt người tỵ nạn.

Nói về khoản tiền phạt, ông Rétvári Bence cho rằng với mức phạt khổng lồ và không công bằng, bất tương xứng, Ủy ban Châu Âu muốn buộc Hungary phải mở cửa cho phép nhập cảnh hàng loạt người di cư bất hợp pháp, từ bỏ chính sách di cư của riêng mình mà bản chất của nó là bảo vệ biên giới bên ngoài. Và ông buông lời "dọa":

"Nếu Liên minh Châu Âu và Brussels muốn buộc Hungary cho phép nhập cảnh những người di cư bất hợp pháp mà chúng tôi đã ngăn cản cho đến nay (...), thì sau khi hoàn tất thủ tục Châu Âu, Hungary sẽ cung cấp cho họ một chuyến đi một chiều miễn phí tới Brussels". Và theo vị quan chức, không có trở ngại pháp lý gì cho việc đó.

Xung đột trong quan niệm xử lý vấn đề của người xin tỵ nạn - đa phần đến từ vùng Trung Đông và Bắc Phi, chủ yếu qua ngả Serbia tới Hungary - giữa chính quyền Hung và Liên Âu đã có từ năm 2015, và luôn là đề tài "nóng" mà nội các của ông Orbán Viktor thường đưa ra mỗi khi tỏ ý muốn "thay thế Brussels" bằng một cơ chế khác.
 
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Trong họp báo, Thứ trưởng Rétvári Bence cho rằng chính sách di dân của Hungary áp dụng từ năm 2015 có hiệu quả, còn của EU thì không. Hungary chủ trương bảo vệ biên giới bên ngoài và người xin tỵ nạn chỉ có thể nhập cảnh lãnh thổ đất nước tại cửa khẩu biên giới chính thức với giấy tờ hợp lệ, chứ không được vượt biên bất hợp pháp.

"Nếu Brussels muốn nhận di dân thì chúng tôi sẽ cung cấp", chủ đề của cuộc họp báo của ông Rétvári Bence thật ra là thông điệp của ông Gulyás Gergely, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng, trong cuộc họp báo chính phủ ngày 22/8, khi ông nói, Hungary sẽ không trả tiền phạt một cách vô độ, mà sẽ tìm cách khởi kiện ngược lại.

Ông cho cho hay, nếu Hungary bị khấu trừ các khoản hỗ trợ EU vì không thanh toán khoản phạt này, thì chính quyền nước này sẽ "gạ" mọi di dân ở biên giới rằng nếu họ đồng ý thì sẽ chở họ miễn phí qua Brussels. Cụ thể, là qua trụ sở của Liên minh Châu Âu ở thủ đô Bỉ, điều mà Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ, ông Rétvári Bence, mới nhắc lại.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh