Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: ĐẤT NƯỚC CỦA... 10 TRIỆU TÊN ĐẠO CHÍCH?

(NCTG) Ủy ban Luật gia Dân sự (CJB), một tổ chức dân quyền ở Hugary, tuyên bố mở cuộc tẩy chay hãng Auchan vì theo CJB, thủ tục an ninh mà hãng này thực hiện đối với khách mua hàng là "nhục nhã".

Luật gia Morvai Krisztina - Ảnh: Móricz Simon ("Tự do Nhân dân")

Bà Morvai Krisztina, đồng chủ tịch CJB, đã bị khám túi xách sau khi mua bán và bà cho rằng đây là điều đáng phẫn nộ. Ý kiến này được các thành viên CJB chia sẻ: theo họ, việc CJB đòi xem túi xách của những ai ra khỏi Auchan mà khôn mua hàng là một sự phân biệt đối xử đối với dân Hung, điều mà hãng này không dám làm ở các quốc gia khác.

CJB kêu gọi người tiêu dùng Hung tẩy chay Auchan, chừng nào lãnh đạo hãng này chưa xin lỗi khách hàng vì "sự lăng nhục dân Hung", cũng như, chưa thay đổi "chính sách an ninh" tại các đại siêu thị thuộc hệ Auchan. Bà Morvai Krisztina khẳng định: "Nếu Auchan không chấm dứt trò mở túi xách của khách hàng, cũng như sự lăng nhục dân Hung, họ phải cuốn gói khỏi thị trường Hungary!"

Cạnh đó, tổ chức CJB còn đề nghị vị cao ủy phụ trách nhân quyền của Quóc hội Hung hãy tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, cũng như đưa ra quan điểm trong vụ này, và họ hy vọng rằng quan điểm đó sẽ là ý chủ đạo chẳng những đối với Auchan, mà đối với mọi hệ siêu thị ngoại quốc tại Hung.

Trung tâm của hệ siêu thị Auchan tại Budaörs

Trong thông báo trả lời, Auchan cho biết họ cảm thấy đáng tiếc vì "sự tấn công" này, và tuyên bố: họ không hề có ý định, và cũng không hề vi phạm những quyền cá nhân của người mua hàng, bất kể quốc tịch hay dân tộc của các "thân chủ". Bà Gillemot Katalin, phát ngôn viên Auchan, khi được hỏi, đã trả lời tờ báo điện tử [index]: các nhân viên bảo vệ có quyền đề nghị người mua hàng mở túi xách để kiểm tra, họ chỉ nhìn "nội dung" túi chứ không lục lọi và bới tung các đồ trong túi. Điều này hoàn toàn phù hợp với cung cách quốc tế, cũng như với luật định Hungary.

Phản ứng lại câu nói trước đây của bà Morvai Krisztina, đồng chủ tịch CJB, theo đó "Auchan coi nước Hung là xứ sở của 10 triệu tên đạo chích", bà Gillemot Katalin hóm hỉnh: trước khi lên máy bay, hành khách cũng bị khám hành lý, có khi còn bị tháo cả thắt lưng để kiểm tra ở cửa an ninh, thế mà có ai bảo các hãng hàng không coi nước Hung là xứ sở của 10 triệu tên đạo chích đâu!

Tác giả bài viết: H.Linh, theo [index]