Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY ĐẠT KỶ LỤC VỀ SỐ CA NHIỄM COVID-19 TRONG 24H

(NCTG) Con số ca nhiễm mới được phát hiện trong 24h qua là 292 ca, tức là đạt mức kỷ lục kể từ khi Covid-19 xuất hiện tại Hungary. Không có ca tử vong nào, tổng cộng 90 bệnh nhân phải điều trị trong viện, trong đó 7 người phải dùng máy trợ thở. Tổng số ca nhiễm Coronavirus được ghi nhận ở nước Hung hiện tại là 1.588 ca.
Một hộ lý trong trang phục phòng dịch tại Bệnh viện Szent János, Budapest ngày 4/6/2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Cần nhớ là vào ngày 11-3, khi chính quyền Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng biên, cấm các sự kiện thể thao và những hoạt động cộng đồng lớn có nhiều người tham gia, đóng cửa các trường phổ thông và đại học... thì con số các ca nhiễm được ghi nhận hàng ngày mới là 3 (ba)!

Để ứng phó với tình trạng mới, khi làn sóng thứ hai của dịch bệnh đã bùng phát ở Châu Âu và đang gõ cửa” nước Hung, thứ Sáu vừa rồi, chính quyền Hung một lần nữa thắt chặt việc nhập cảnh: ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ, công dân ngoại quốc bị cấm nhập cảnh Hungary.

Bên cạnh đó, công dân Hung về lại Hungary bắt buộc phải cách ly 14 ngày, các xét nghiệm thực hiện ở nước ngoài của họ không được chấp nhận tại Hung. Đối với người nước ngoài, có thể biết là sinh viên đã hoặc sẽ theo học đại học vẫn có thể được nhập cảnh với một số điều kiện.

Cho tới sáng hôm nay, Chủ nhật 30-8, chính phủ Hungary vẫn chưa công bố nghị định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9. Trong một trao đổi vào đêm 29-8 với Phòng Thông tin trực thuộc Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, Ban cho hay quy định mới khả năng sẽ được ban bố vào chiều 30-8.

Trái với khẳng định của chính quyền Hung, theo đó virus “nhập khẩu” là nguồn cơn của đa số các ca nhiễm Covid-19 trong thời gian gần đây, TS. Szlávik János - bác sĩ trưởng, Trưởng khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế Nam Pest - mới đây lại có ý kiến hoàn toàn khác trên Kênh Truyền hình HírTV.

Là người chịu trách nhiệm về các vấn đề dịch tễ trong Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus trực thuộc chính phủ Hungary, ông Szlávik János cho rằng đa số các ca nhiễm mới được phát hiện đã tham dự các buổi vui chơi, cưới hỏi hoặc các hoạt động được diễn ra trong không gian kín.

Vị bác sĩ trưởng gửi một thông điệp tới những ai đã tham dự các sinh hoạt như thế, là hãy theo dõi các triệu chứng phát sinh (nếu có), và trong vòng 2 tuần nếu có thể hãy tránh gặp gỡ, thăm hỏi ông bà. Ông cũng nói thêm, đương nhiên, tốt nhất là hãy tạm hoãn một thời gian các dịp “chơi bời” như vậy.

Trong một diễn biến có liên quan, Hungary chuẩn bị cho năm học mới được tiến hành theo mô hình truyền thống, nhưng GS. TS. Kásler Miklós - người đứng đầu Bộ Các nguồn Nhân lực - cho hay nước này cũng tính đến khả năng có thể chuyển một phần sang hình thức dạy và học từ xa.

Cần hết sức tuân thủ các quy định phòng dịch bệnh”, vị bộ trưởng nhấn mạnh và kêu gọi dùng khẩu trang, duy trì cự ly an toàn và thường xuyên rửa tay, khử trùng tại trường sở. Trung tâm Y tế Cộng đồng Quốc gia (NNK) cũng đã ra khuyến nghị phòng dịch dài 8 trang cho các trường sở.

Đồng bộ với các biện pháp hạn chế nhập cảnh từ đầu tháng Chín, Tổng cục Đường sắt Quốc gia Hungary (MÁV) cho phép hành khách trả lại vé đã đặt mua sau thời điểm 1-9. Hãng hàng không giá rẻ Wizzair cũng tuyên bố giảm thiểu các chuyến bay ra nước ngoài cho tới hết tháng 9-2020.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh