Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY ĐẠT “KỶ LỤC ĐEN” VỀ SỐ CA TỬ VONG 24H TRONG NĂM 2021!

(NCTG) Trong năm nay, chưa bao giờ số ca tử vong vì Covid-19 trong 24h tại Hungary lại nhiều như hôm qua: 179 ca, trong đó có người 31 và 33 tuổi! Số ca nhiễm mới được phát hiện là 5.653, có 8.348 ca phải điều trị trong viện, trong đó 844 người phải trợ thở.
Học sinh học online trong mùa dịch, Eger ngày 8/3/2021 - Ảnh: Komka Péter (MTI)
Con số này đã vượt ngưỡng 800, tức là giới hạn bệnh nhân mà theo GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE), nền y tế Hungary có thể chăm sóc tốt cùng một lúc tại khu đặc biệt, còn nếu hơn thế chất lượng chăm sóc nhất định phải thuyên giảm, vì số lượng người bệnh trên mỗi y, bác sĩ tăng lên.

Thống kê sáng hôm nay 10-3-2021 cũng cho thấy, đã có 1.107.791 người được tiêm chủng, trong đó 317.906 người đã được tiêm mũi thứ hai. Có hơn 3,3 triệu - tức là hơn một phần ba cư dân Hungary - đã đăng ký tiêm chủng theo chương trình miễn phí của nhà nước, và được chọn trong số 5 loại vaccine mà Hung cho phép.

Một số cơ sở y tế như bệnh viện ở TP. Hatvan đã hết chỗ trống, và bệnh viện ở TP. Debrecen phải mở tòa nhà mới để nhận bệnh nhân. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân cho biết sẵn sàng tham gia vào y tế địa phương để giảm bớt gánh nặng cho nền y tế nhà nước, và điều này được ông Orbán Viktor cho là hợp lý.

Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nói rằng làn sóng thứ ba của dịch bệnh đang lên rất cao tại Hung, càng ngày càng có nhiều bệnh nhân nặng phải nhập viện và “chúng ta đã hơi kiệt lực”, nhưng không được phép “yếu mềm”. Điều quan trọng nhất là không được truyền bệnh cho nhau, và cố để khỏi phải vào bệnh viện.

Mọi gặp gỡ không cần thiết cần được hoãn lại, và các quy định vệ sinh phòng dịch, đeo khẩu trang... cần được tuân thủ, vì đó là “việc chung của cộng đồng”, theo kêu gọi của bà. Theo kế hoạch, tuần này có thể chấm dứt tiêm chủng cho các đối tượng cao tuổi nhất đã đăng ký, kể cả tiêm tại gia nếu không tới phòng khám được.
 
Ca sĩ, MC Csonka András tiêm chủng với vaccine AstraZeneca - Ảnh: Facebook của nhân vật
Ca sĩ, MC Csonka András tiêm chủng với vaccine AstraZeneca - Ảnh: Facebook của nhân vật

Mọi vaccine đều hiệu quả, và ngay sau khi tiêm mũi đầu, đã có thể hình thành sự bảo vệ khá tốt: tiêm lần đầu cũng là bước ngoặt lớn trong quá trình dẫn tới sự đề kháng của cơ thể với virus SARS-CoV-2, theo bà Müller Cecília. Bên cạnh đó, thuốc Favipiravir đã được phép dùng ở nhà để chữa trị bệnh, với chỉ dẫn của bác sĩ.

Theo dự tính, miễn dịch cộng đồng có thể sẽ được hình thành ở Hungary vào mùa hè năm nay, theo Trưởng khoa Dịch tễ Trung tâm Y tế Công cộng (NNK) - bà Galgóczi Ágnes. Tới đầu tháng 4-2021, có thể có 2 triệu dân được tiêm chủng, để đối phó với tình trạng lây nhiễm rất mạnh hiện tại, gây ra bởi biến thể mới của virus.

Trong một diễn biến có liên quan, ca sĩ, MC Csonka András của Kênh “Life TV” cũng đã tiêm vaccine AstraZeneca, và ông đã khoe” điều này trên trang fanpage trên mạng xã hội Facebook. Ông cho hay, phản ứng phụ là đau đầu, thấy yếu mệt và rùng mình, nhưng mọi thứ đã qua. “Mong rằng các bạn đã, hoặc sẽ nhanh tới lượt!”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh