Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY CHUẨN THUẬN THÊM HAI LOẠI VACCINE MỚI

(NCTG) Hungary vừa cấp phép sử dụng trong tình trạng khẩn cấp cho thêm 2 loại vaccine mới, trong đó có vaccine đơn liều Convidecia của công ty công nghệ sinh học CanSinoBIO (TP. Thiên Tân, Trung Quốc), nâng tổng số các loại thuốc chủng ngừa được phép dùng ở nước này lên con số 7 (bảy).
Vaccine Convidecia của công ty CanSinoBIO (Trung Quốc) - Ảnh: Pavlo Gonchar (SOPA Images)
Các loại vaccine được cấp phép cho đến nay là Spunik V (Nga), Sinopharm (Trung Quốc), Moderna (Mỹ), AstraZeneca (Anh - Thụy Điển) và Pfizer (Mỹ). Vaccine đơn liều Convidecia cho đến nay đã được cho phép tiêm chủng ở Trung Quốc, Pakistan và Mexico, và được Cơ quan Quản lý Dược phẩm Quốc gia Hungary (OGYÉI) cấp phép trên cơ sở các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, theo tin của hãng Reuters.

Vaccine Convidecia hoạt động trên cơ sở vector Adenovirus 5 ở người (ở trạng thái bình thường, Adenovirus gây chứng viêm đường hô hấp cấp tính ARVI) - vector này cung cấp thông tin (vật liệu di truyền) từ virus SARS-CoV-2 đến các tế bào để kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể. Về cơ bản, Convidecia rất giống vaccine của AstraZeneca và Johnson&Johnson, và chỉ cần bảo quản ở tủ lạnh thường (2°C-8°C).

Căn cứ kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vào tháng 2-2021 (diễn ra với sự tham gia của 40 ngàn người ở Argentina, Chile, Mexico, Pakistan, Liên bang Nga và Saudi Arabia), Convidecia có hiệu quả phòng ngừa 65,7% với các ca nhiễm Covid-19 nhẹ, và 91% với các ca nặng. Loại vaccine này đã được sử dụng từ năm ngoái trong quân đội Trung Quốc, và tính tới giờ đã được dùng cho tối thiểu 40-50 ngàn người.

Loại vaccine thứ hai vừa được Hungary cấp phép mang tên Covishield do AstraZeneca - Đại học Oxford phát triển, từ đầu năm nay đã được phê duyệt ở Anh, Argentina, El Salvador và Ấn Độ. Đây được xem là loại vaccine ngừa Covid-19 gần như giống hệt vaccine AstraZeneca, và Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília tin tưởng rằng các vaccine mới sẽ cho phép có thêm nhiều người hơn nữa được tiêm chủng an toàn.

Động thái này của giới chức y tế Hungary diễn ra khi dịch bệnh vẫn diễn ra ác liệt: 24h qua, nước Hung ghi nhận 9.46 ca nhiễm mới với Covid-19, và 189 ca tử vong, số người phải nhập viện là 11.276 ca, trong đó 1.340 ca phải thở máy. TS. Szlávik János, một chuyên gia dịch tễ “cộm cán” của Hungary cho rằng không loại trừ khả năng sẽ hình thành thêm một chủng mới - biến thể Hungary - của virus SARS-CoV-2.

Trong số các biến thể có tới nay, ông Szlávik János cho rằng biến thể Nam Phi và Brazil (chưa phát hiện ở Hungary) là nguy hiểm nhất. Ông cũng nói thêm rằng, đầu đại dịch giới khoa học còn nghĩ rằng Covid-19 không ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai, nhưng tới giờ đã thấy là dịch gây nên viêm phổi trầm trọng hơn so với ở người không mang thai, do đó ông đề nghị các “bà bầu” cũng nên tham gia chương trình tiêm chủng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh