Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: CHỦ TRƯƠNG DẠY VỀ TÌNH DỤC QUA SÁCH GIÁO KHOA

(NCTG) Học viện Phát triển sức khỏe Quốc gia (OEFI) đề xướng việc bán bao cao su bằng máy tự động (giá 100 Ft/bao) trong nhà trường, cũng như, giúp học sinh tìm hiểu những kiến thức “ái ân” thông qua sách giáo khoa.

Cho đến nay, hai trăm thày cô giáo đã được đào tạo để giảng dạy về quan hệ nam nữ và những điều cần tránh trong quan hệ tình dục trong giờ giảng chính. Cách đây vài ngày, OEFI cũng đã nhận được giấy phép cho cuốn sách giáo khoa về vấn đề này. Bất cứ trường sở này cũng có thể sử dụng cuốn sách, ếu Ban giám hiệu không… ngại ngùng khi phải đả động đến đề tài tính dục. Các chuyên gia còn đề nghị lắp đặt máy tự đông để bán bao cao su trong trường sở, nhưng chưa rõ là có nguồn chi hay không.

Bà Gábor Edina, tổng giám đốc OEFI cho hay: “Có những hiệu trưởng né tránh đề tài này, và khẳng định rằng học sinh của họ không có quan hệ tình dục”. Tuy nhiên, theo các thống kê, 50% thanh thiếu niên ở độ tuổi 14-18 đã có quan hệ tình dục thường xuyên.

Như một thử nghiệm, OEFI đã cho đặt máy tự động bán bao cao su tại 5 trường Trung học. Ở Trường Trung học Than Károly (Budapest), lượng bao cao su tiêu thụ được ở máy tự động đặt trong phòng vệ sinh nữ là nhiều hơn, cho thấy các nữ sinh quan tâm và ý thức hơn đến mình. Bà Balogh Tiborné, phụ trách học sinh trong trường, cho biết: bà biết nhiều học sinh không sử dụng bao cao su vì cảm thấy ngượng ngập khi phải mua tại hiệu thuốc hoặc các cửa hiệu. “Máy tự động có thể chấm dứt tình trạng đó”, bà Balogh phát biểu.

Chi phí để lắp đặt máy tự động bán bao cao su trong nhà trường là 100 ngàn Ft, và OEFI muốn rằng ít nhất phải có 20 trường làm điều đó. Quyết định sẽ được đưa ra sau khi xem xét ngân quỹ quốc gia.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]