Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HAI TRIỆU FT CHO NGƯỜI TÌM RA DẤU VẾT (NHỮNG) KẺ PHÁ PHÁCH MỘ PHẦN GIA ĐÌNH KÁDÁR JÁNOS

(NCTG) Hai ngày sau khi mộ phần Kádár János bị xâm phạm, hài cốt vị lãnh tụ cộng sản và bình đựng tro vợ ông bị đánh cắp, cảnh sát Hung đã đặt khoản tiền thưởng 2 triệu Ft (được coi là rất cao) cho người tìm ra dấu vết thủ phạm. Cảnh sát Hung còn đăng tải tấm ảnh chiếc bình tro bằng vàng của bà Mária (Kádár Jánosné).

Được biết, nhân chứng (hay người cung cấp những thông tin quan trọng) trong vụ này sẽ được giấu kỹ nhân thân và, trong trường hợp cần thiết, sẽ được bảo vệ. Từ ngày thứ Sáu 4-5-2007, cuộc điều tra sẽ do một nhóm đặc biệt tiến hành.

Theo những nguồn tin ban đầu của báo chí, dường như cảnh sát đã có trong tay một số dấu chân và vân tay, và một số thông tin cho thấy có thể thủ phạm không phải người thủ đô. Bà Szentendrei Angéla, phó phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Budapest, trước mắt, không xác nhận và cũng không bác bỏ nguồn tin này. Bà cho biết có rất nhiều tin thất thiệt trong vụ này, và vì lợi ích của cuộc điều tra nên cảnh sát chưa thể tuyên bố chính thức điều gì.

Sau khi chiếc quan tài của Kádár được đưa đi và công việc khám nghiệm được thực hiện tại Viện Pháp y của Đại học Y khoa Budapest (SOTE), các cơ quan chức năng cho biết hài cốt của Kádár János đã bị lấy đi phần lớn, đặc biệt là hộp sọ. (Những) thủ phạm tỏ ra rất "lành nghề": theo giả định, chúng biết rõ cấu trúc mộ phần của Kádár, có thời gian đào đất (ít nhất là một tiếng rưõi), dỡ tấm bia trên của mộ, rồi cắt chiếc quan tài kim loại để lấy hài cốt đi. Khả năng là phải có ít nhất hai, ba thủ phạm tham gia vụ này, tuy nhiên, cảnh sát cũng cho cho biết chi tiết về điều đó.

Vẫn theo lời bà Szentendrei Angéla, những vụ phá phách mộ tương tự đều rất khó tìm ra thủ phạm và tỉ lệ phá án thành công không là bao. Thông thường, cảnh sát chỉ tìm ra tung tích thủ phạm nếu lý do của sự phá phách là do thù hằn cá nhân. Còn lãnh đạo nghĩa trang đường Fiume, nơi có mộ phần Kádár János và rất nhiều danh nhân văn hóa, chính trị của Hung, thì cho biết rằng việc quản lý và bảo vệ ngày đêm một nghĩa trang 56 héc-ta như thế, chỉ với 2-3 người bảo vệ, là điều rất khó khăn: ngăn chặn những kẻ ăn trộm hoa tang đi bán lại đã khó, nói gì những tên trộm cắp hay phá phách "nhà nghề" khác. Giới ký giả nhật báo "Dân tộc Hung" (Magyar Nemzet), sau khi tìm hiểu, đã nhận ra rằng ngay cả khi đã đóng cửa, vẫn có thể dễ dàng đột nhập vào nghĩa trang từ nhiều hướng mà không gặp trở ngại gì đáng kể.

Trước mắt, phó thị trưởng Budapest đã ra chỉ thị tăng cường đội bảo vệ tại nghĩa trang đường Fiume trong thời gian từ 8 giờ tối đến 7 giờ sáng, còn ông Péterfalvi Attila, cao ủy phụ trách về an toàn dữ liệu của Quốc hội Hung, thì cho rằng cần đặt máy quay tại nghĩa trang, nhưng chỉ được cho hoạt động ngoài giờ thăm viếng.

Như NCTG đã đưa tin, trước mắt, cảnh sát Hung chỉ đặt ra tội danh phá phách mộ cho những thủ phạm của vụ này; tội danh xúc phạm hương hồn người đã khuất chỉ được đặt ra nếu thân nhân của gia đình Kádár János đệ đơn yêu cầu. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các sử gia, cặp vợ chồng Kádár không có con và thân nhân trực tiếp; bởi vậy, Đảng Công nhân (Đảng Cộng sản Hungary) đang ủy nhiệm các luật gia tìm hiểu xem, trong trường hợp này, theo luật định, đảng có thể "thay mặt" gia đình Kádár để làm điều đó hay không. Đảng Công nhân cũng sẵn sàng đứng ra tổ chức lễ "tái mai táng" vợ chồng Kádár János, theo cách nói của đảng này, để đỡ cho Đảng Xã hội Hung MSZP và phe cầm quyền trước một bài toán nhức đầu, vì "Kádár János, về mặt chính trị và con người, thuộc về tập thể mà ngày nay, Đảng Công nhân đại diện". Chủ tịch đảng này, ông Thürmer Gyula, cho biết ông đã viết thư đề đạt lên thủ tướng Gyurcsány Ferenc và thị trưởng Demszky Gábor, nhưng chưa nhận được hồi âm. Trả lời tờ báo trực tuyến [index], Văn phòng Phát ngôn viên Chính phủ tuyên bố: chính phủ không không có gì phải làm liên quan đến việc khôi phục ngôi mộ.

Trên nguyên tắc, Công ty cổ phần Hợp thiện Budapest (chủ quản của tất cả các nghĩa trang ở thủ đô) sẽ chịu trách nhiệm và đảm bảo chi phí xây đắp lại khu mộ, và đại diện của hãng cũng cho rằng đơn thuần chỉ cần đặt lại hài cốt vợ chồng Kádár, chứ không cần làm gì ầm ĩ.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo [origo], [index],