Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HAI NGƯỜI HUNG BỊ TRỤC XUẤT KHỎI CUBA

(NCTG) Hai người Hung sống ở nước ngoài - một người cha và con gái - sang Cuba phiên dịch cùng một phái đoàn các chính khách Châu Âu, đã bị bắt giữ và trục xuất: nhà đương cục Cuba cho rằng hai cha con này đã lạm dụng chiếu khán du lịch để "làm bậy".

Dân biểu Eörsi Mátyás

Ông Eörsi Mátyás, người đứng đầu nhóm dân biểu SZDSZ trong Quốc hội Hung, ngay sau khi đặt chân xuống phi trường Budapest thứ Tư 8-8-2007, đã thông báo tin này. Rạng sáng thứ Sáu tuần trước, hai cha con bị đưa đi khỏi khách sạn mà họ đang ở, cùng đồ đạc của họ. Về sau, mới hay họ bị bắt giữ và buộc tội lạm dụng thị thực du lịch để "bắt quan hệ" chính trị với công dân Cuba. Không bị truy cứu hình sự, hai người Hung đã bị trục xuất và rời Cuba vào thứ Bảy.

Ông Eörsi cho biết thêm: chiều hôm đó, các thành viên phái đoàn bị gọi lên cảnh sát và được thông báo rằng, họ không được tham dự cuộc tuần hành Damas de blanco diễn ra vào hôm sau, Chủ nhật; bằng không, họ cũng sẽ bị bát giữ và trục xuất. Tuy nhiên, phái đoàn vẫn có mặt trong sự kiện ngày Chủ nhật, với sự hiện diện của chừng 50 nữ thân nhân của các tù nhân chính trị đối lập Cuba.

Chủ tịch đảng SZDSZ, ông Kóka János, phát biểu trong chương trình "Napkelte" ngày thứ Tư, đã cho biết: ông đã trao đổi qua điện thoại với ông Eörsi Mátyás khi vị chính khách này đang ở Cuba, nhưng hai người không dám nói thẳng vì sợ bị nghe trộm.

Được biết, đây là phái đoàn do Freedom House tổ chức, gồm dân biểu xã hội Erik Jurgens (Hà Lan), dân biểu Dân chủ Thiên Chúa giáo Andrea Herkel (Estonia) và một ký giả truyền thanh của Hungary. Trong chuyến đi kéo dài 1 tuần lễ, họ đã gạp gỡ những gương mặt sáng giá nhất của phe đối lập Cuba.

"Những gì chúng tôi nhận thấy ở Cuba xác nhận một cách tuyệt đối rằng cho đến nay, xứ sở này vẫn bị áp bức rất nặng nề" - ông Eörsi Mátyás tuyên bố. Theo ông, nước Hung có thể giúp Cuba những kinh nghiệm của thời thay đổi thể chế, bên cạnh sự trợ giúp về chính trị. Ông nhận xét thêm: ở đâu có áp bức, tại đó đặc biệt quan trọng tình đoàn kết và sự để tâm của thế giới. "Tôi tin chắc rằng ban lãnh đạo Cuba không thích thú gì chuyến viếng thăm này: trong số các nhân vật đối lập, chắc chắn chúng tôi đã gặp tổng thống trong tương lai, được thông qua bầu cử tự do, của đất nước Cuba!" - trưởng nhóm dân biểu SZDSZ kết luận.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]/MTI