Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“GIẢI TỎA” GIƯỜNG BỆNH ĐÒI HỎI “MỘT SỰ CHUNG TAY MỚI”

(NCTG) Số liệu mới nhất sáng 16-4-2020 cho thấy Hungary hiện có 1.652 ca lây nhiễm đã được xác nhận (tăng 73 ca trong vòng 24h, tất cả đều là công dân Hung), và 142 ca tử vong (tăng 8 ca, đa phần là người cao tuổi có bệnh nền). Con số người lành bệnh và được xuất viện tổng cộng là 199.
Các hộ lý chuẩn bị giường trống để đón bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Szent László. Budapest, ngày 16/3/2020 - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)
Trong cuộc họp báo hôm qua của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nói rằng Coronavirus đã xâm nhập nhiều viện dưỡng lão tại Budapest và các tỉnh, thành khác. Trên toàn quốc, đã diễn ra những cuộc kiểm tra của chính quyền nhằm ngăn chặn các cơ sở xã hội này trở thành tâm dịch.

Trả lời câu hỏi đang khiến xã hội Hungary nhức nhối, đó là tại sao lại cần “giải phóng” để có tối thiểu 60% giường bệnh trống tại tất cả các viện trên toàn nước Hung, khiến nhiều người bệnh bị đẩy về nhà ngay trong mùa Phục sinh gây khó dễ và dở khóc dở cười cho thân nhân họ, bà Müller Cecília nói “cần phải có sự chung tay mới”.

Theo bà, ví dụ của các viện dưỡng lão cho thấy chuẩn bị cho giai đoạn lây nhiễm hàng loạt một cách kịp thời là điều cần thiết, và do đó, bà đề nghị sự hợp tác của các cơ sở y tế, giới chuyên môn và người dân. “Quý vị thử nhìn một vòng Châu Âu, bao nhiêu viện ở nước ngoài mà bệnh nhân nhiễm Coronavirus phải nằm ngoài hành lang”.

Các phòng, ban đều quá tải, không còn chỗ cho bệnh nhân Covid-19”, bà nói tiếp và nhấn mạnh, các thành viên gia đình hãy thông hiểu và giúp đỡ việc “giải tỏa” giường bệnh này, và hãy điều trị tại gia các bệnh nhân không cần phải nằm viện trong những ngày khó khăn này. (NCTG sẽ có bài cụ thể về một số “nạn nhân” trong vụ này).

Nói về những con số cụ thể, bà Müller Cecília cho hay: cho tới ngày 19-4, cần “giải phóng” 50% số giường bệnh (32.900 giường), và sau đó, 60%, tương đương 39.500 giường phù hợp để điều trị bệnh nhân Covid-19. “Chúng ta cần phải chuẩn bị cho các bệnh viện để ứng phó với kịch bản xấu nhất”, Giám đốc Y tế Quốc gia nhấn mạnh.
 
tabla

Trang thông tin của chính quyền Hungary về Covid-19 cũng đã công bố một thống kê, theo đó, mỗi tỉnh tại Hungary cần có bao nhiêu giường trống để đón bệnh nhân nhiễm Coronavirus sau này. Từng bệnh viện cũng đã được nhận “chỉ tiêu” cho mình, nhưng trong mỗi tỉnh thì việc thuyên chuyển, “tái cấu trúc” bệnh nhân là điều được cho phép.

Điều này không có nghĩa là tất cả các bệnh nhân khác đều phải “tống” về nhà. Việc ai có thể cho xuất viện và ai không sẽ do bác sĩ điều trị, hoặc hội đồng hội chẩn quyết định theo quy chuẩn chuyên môn”, mạng koronavirus.gov.hu cho hay. Tất nhiên, làm sao dung hòa được tỷ lệ “giải tỏa” bắt buộc 60% với “quy chuẩn chuyên môn” thì không rõ!

Trong một diễn biến có liên quan, Cảnh sát Hungary thông báo đã cho trục xuất 11 công dân Iran về nước - 8 người “tự nguyện”, còn 3 người bị dẫn độ - sau một thời gian chờ đợi. Sắp tới, ngày 24-3 sẽ có thêm 3 người bị dẫn độ. Đây là những công dân Iran bị coi là đã có thái độ chống đối, “không phù hợp” khi nằm viện do nghi lây nhiễm.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh