Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GIÁ XĂNG DẦU Ở HUNGARY SẼ GIẢM

(NCTG) Từ ngày thứ Tư 22-7 trở đi, giá xăng và dầu ở Hung sẽ giảm, theo thông tin của portfolio.hu. Như vậy là từ hơn 4 tháng nay, mới có một đợt giảm giá xăng dầu và điều này hoàn toàn có thể lý giải bởi giá cả trên thị trường quốc tế.

Từ thứ Tư, tập đoàn Mol giảm giá bán sỉ dầu và xăng 5 Ft, nghĩa là các "tiểu thương" sẽ được mua xăng với giá 294,4 Ft và dầu với giá 315,9 Ft. Như vậy, giám mua lẻ xăng và dầu tại các trạm xăng sẽ vào khoảng 310 Ft và 330 Ft.

Đợt giảm giá này không thể coi là bất ngờ nếu chúng ta nhìn nhận giá cả thị trường quốc tế tuần qua, vì, theo các số liệu mới nhất, giá xăng và dầu tính bằng USD đã giảm: xăng giảm 5,1% và dầu giảm 6,9%. Trong khi đó, đồng Forint đã "mạnh lên" so với USD (1 USD= 144 Ft vào thứ Sáu tuần trước, thay vì 145 Ft cách đó một tuần), nên giá hai loại nhiên liệu trên còn giảm nữa: xăng giảm 5,5% và dầu giảm 7,3%.

Gần đây nhất là vào ngày 18-6-2008, Mol đã thay đổi giá xăng dầu, khi đó cả xăng và dầu đều tăng 5 Ft. Còn đợt giảm giá lần cuối là vào ngày 9-4-2008, khi giá dầu giảm, và trước đó 2 tuần, vào ngày 27-3-2008 thì cả xăng và dầu đều giảm 4 Ft.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo portfolio.hu