Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GẶP MẶT HỮU NGHỊ TẤT NIÊN VIỆT - HUNG TẠI HÀ NỘI

(NCTG) Những thành tựu trong quan hệ song phương Việt Nam - Hungary, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa, đã được Đại sứ Hungary tại Việt Nam nhấn mạnh trong phát biểu nhân họp mặt hữu nghị tất niên Việt - Hung diễn ra tại Hà Nội hôm thứ Sáu 2-2-2018 vừa qua.
Từ trái sang: Ông Trần Việt Trung - Phó Chủ tịch Hội, ông Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây (đơn vị kết nghĩa với Quận 3, Budapest), ông Phạm Viết Sơn - Phó Chủ tịch Hội, Đại sứ Őry Csaba, ông Nguyễn Đăng Vang - Chủ tịch Hội
Cuộc gặp mặt do Ban Chấp hành (BCH) Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary tổ chức bên thềm Tết Nguyên đán Mậu Tuất, với sự hiện diện của Đại sứ Őry Csaba và  Phu nhân cùng cán bộ, nhân viên ĐSQ Hungary tại Việt Nam, và các vị khách mời gồm các ủy viên BCH Hội đương nhiệm (khóa 4), các vị lãnh đạo Hội khóa 1-2-3, các hội viên cao niên hoặc có thành tích, đóng góp nhiệt tình cho hội, cùng các nhà tài trợ.
 
Bên cạnh đó, các tướng lĩnh, đại sứ... từng có duyên nợ với đất nước Hung, cùng lãnh đạo thị xã Sơn Tây là đơn vị kết nghĩa với Quận 3 (thủ đô Budapest) cũng có mặt tại sự kiện này.
 
Phát biểu chào mừng cuộc gặp mặt, Đại sứ Hungary tại Hà Nội, ông Őry Csaba cho hay, sự kiện quan trọng nhất trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị Hung - Việt năm 2017 là chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn cấp cao Chính phủ Hungary do Thủ tướng Orbán Viktor dẫn đầu, mà một trong những thành công lớn là nâng số học bổng của Hungary dành cho sinh viên Việt Nam hàng năm từ 100 lên 200.
 
Hiện tại, ba tuần trước khi hết thời hạn đăng ký du học Hungary, đã có hơn 140 sinh viên đăng ký tham dự chương trình này và ông Őry Csaba bày tỏ hy vọng 200 suất sẽ được sử dụng hết trong năm 2018. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ một chương trình hợp tác về văn hóa, Thủ tướng Orbán Viktor đã công bố thành lập một trung tâm văn hóa Hungary tại Hà Nội, và hy vọng rằng cơ sở này sẽ được đi vào hoạt động trong vòng một năm tới.
 
Nhiều nét trong hoạt động văn hóa Hung - Việt đã được Đại sứ Hungary nhắc tới trong bài phát biểu của mình, chẳng hạn, bộ phim nổi tiếng của Hungary “Con trai của Saul” (Saul fia) đoạt giải Oscar dành cho phim nước ngoài năm 2016 đã được trình chiếu tại Việt Nam trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Âu 2017. Bên cạnh đó, một triển lãm gốm sứ Hungary cũng được tổ chức thành công tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và tại TP. HCM, cũng như, đã có hai nghệ sĩ nhạc Jazz của Hungary tham dự Festival Âm nhạc Châu Âu tại Việt Nam.
 
Đặc biệt, được ấp ủ từ nhiều năm nay, một chương trình dịch thuật sách của Hungary ra tiếng Việt đã được khởi động từ vài tháng nay với sản phẩm đầu tiên là cuốn “Thế giới mạng lưới” (Linked, 2002) của nhà vật lý học người Hung, giáo sư Albert-László Barabási. Đó là cuốn sách về khoa học từ khi ra đời đã được liệt vào hàng bán chạy nhất (best-seller) ở rất nhiều nước và đã được dịch ra 13 thứ tiếng trên thế giới.
 
Cuốn sách thứ hai trong dự án này là “Vương quốc cờ vua” (Sakkpalota) của Polgár Judit, nữ kỳ thủ cờ vua xuất chúng nhất của mọi thời đại, người sở hữu danh hiệu Đại kiện tướng Cờ vua nam và thường xuyên tham dự những giải vô địch dành cho nam giới. Được biết, Polgár Judit sẽ sang thăm Hà Nội vào tháng 4 tới - khả năng là một chương trình cờ vua với sự tham gia của cô sẽ được tổ chức ở Hồ Hoàn Kiếm, ngoài ra, cô cũng sẽ giới thiệu, quảng bá cho cờ vua tại một trường trung học Hà Nội.
 
Đại sứ Őry Csaba cho biết, phía Hung cố gắng phấn đấu để có thể ra mắt được 2-3 cuốn sách nữa để làm phong phú nguồn sách từ tiếng Hung ra tiếng Việt. Đồng thời, trong một nỗ lực theo chiều ngược lại là dịch các tác phẩm văn học Việt Nam sang tiếng Hung, tập thơ của PGS. TS. Trương Đăng Dung, người cũng có mặt tại cuộc gặp gỡ, đang được dịch giả Giáp Văn Chung hoàn tất và theo dự tính, sẽ được giới thiệu tại Hội chợ Sách Mùa xuân 2018 Hungary.
 
Cuối của bài phát biểu, ông Őry Csaba cho hay bên cạnh những thành tựu về hợp tác văn hóa, Việt Nam và Hungary cũng đã ký hiệp định khung tài chính trị giá 440 triệu Euro để thực hiện các dự án tại Việt Nam. Theo đại sứ Hungary, về dự án nước ở Thanh Hóa được tiến hành từ nguồn ODA đã được Chính phủ Hungary xác nhận sẽ đầu tư. Phía Hung cũng đang tích cực để sớm đưa ra kết quả cho những dự án khác trên lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin, v.v...
 
Sau phát biểu của đôi bên, cử tọa đã quây quần bên bàn tiệc liên hoan cuối năm với những món ẩm thực truyền thống ngày Tết của Việt Nam.
 
Chùm ảnh buổi gặp mặt:
 
IMG 9935
 
IMG 9938
 
IMG 9939
 
IMG 9948
     
IMG 9960
 
IMG 9965
 
IMG 9968
 
IMG 9975
 
IMG 9984
 
IMG 9985
 
IMG 9997
 
IMG 9987
 
IMG 0003
   
IMG 0021
 
IMG 0022
 
IMG 0029
 
IMG 0038
   
IMG 0062

 
IMG 0073
 
IMG 0065
 
IMG 0074
 
IMG 0094
 
IMG 0104
 
IMG 0098
 
IMG 0116
 
IMG 0127
 
IMG 0149
 
IMG 0154
 
IMG 0170
 
IMG 0157
 
IMG 0174
 
IMG 0195
 
IMG 0186
 
IMG 0215
 
IMG 0219

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc