Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


FREIRE SZILVIA ĐOẠT DANH HIỆU MISS HUNGARY

(NCTG) Trong cuộc thi hoa hậu “thống nhất” để tìm người đại diện cho Hungary trên “trường quốc tế” (Miss Earth, a Miss Universe và Miss World), cô gái Freire Szilvia (23 tuổi, năm ngoái từng là Á hậu 2) đã đoạt vương miện trước 20 ngưiờ đẹp khác.

Có hơn 2.000 kiều nữ Hungary đã đăng ký dự thi trên toàn quốc. Vòng chung kết đã diễn ra theo các điều lệ quốc tế, trước sự “phán xét” của một Ban giám khảo chuyên môn gồm 12 thành viên (trong đó, đặc biệt, có sự tham dự của cô Ördögh Erika, đứng thứ tư kỳ thi hoa hậu đầu tiên của Hungary vào năm 1985).

Kết quả: vương miện hoa hậu thuộc về Freire Szilvia, có cha gốc Bồ Đào Nha nên nói thạo tiếng Bồ (và tiếng Anh), sở thích hội họa và chơi poker; trả lời phiếu dự thi, cô cho biết nếu được giữ ngôi vị Miss Hungary, cô sẽ ủng hộ các tổ chức đấu tranh để bảo vệ môi trường và chống sự thay đổi khí hậu. Freire Szilvia sẽ đại diện Hungary tại cuộc thi người đẹp “danh giá” nhất của thế giới, Miss World (lần này tổ chức tại Kiev, Ukraina).

Ngoài ra, Á hậu 1 Damnak Jázmin – có cha là người Tunesia – sẽ đại diện Hungary dự Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) tại Việt Nam, và Á hậu 2 Polgár Krisztina thì được tham dự Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) tại Manila, Philippines.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo RTL Klub