Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


FIDESZ SẼ KẾT LIỄU NHANH CHÓNG CÔNG TRÁI ĐỊNH CƯ

(NCTG) Đó là thông tin của mạng hvg.hu, theo đó, chắc chắn là chính sách đổi “quốc trái” lấy thẻ định cư mà chính phủ Hungary chủ trương từ vài năm nay cho người ngoại quốc hữu sản sẽ bị đình chỉ trong thời gian ngắn.
Giới thiệu về chương trình mua trái phiếu định cư của Chính phủ Hungary tại Việt Nam - Ảnh: nhandan.com.vn
Mạng “Kinh tế Thế giới” cho hay, Quốc hội Hungary có thể sẽ biểu quyết về vấn đề này trong hai tuần tới, khả năng là để đáp ứng yêu sách cùa đảng đối lập JOBBIK trước kỳ tu chính Hiến pháp theo hướng chống việc tiếp nhận người tỵ nạn.

Bởi lẽ, chấm dứt ngay lập tức chương trình công trái định cư của chính phủ là điều kiện tiên quyết để JOBBIK ủng hộ liên minh cầm quyền trong cuộc bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp nhằm bác bỏ người tỵ nạn, theo tuyên bố của lãnh đạo JOBBIK.

Nhắc lại, chương trình “quốc trái” hình hành từ cuối năm 2012 theo “sáng kiến” của một yếu nhân đảng cầm quyền FIDESZ, ông Rogán Antal, nhằm “tạo điều kiện” cho những nhà đầu tư hữu sản được nhập cảnh và cư trú ở EU một cách dễ dàng.

Đổi lại, những nhà đầu tư cần mua “quốc trái” (được đảm bảo hoàn trả đầy đủ sau 5 năm) trị giá 300 ngàn Euro, cùng khoản phí dịch vụ 60.000 Euro, và trong thời gian ngắn, họ sẽ được nhận thẻ định cư một cách rất “nhẹ nhàng” và không có rủi ro.

Ngay từ khi mới được khởi động, chương trình công trái định cư đã gặp phải sự phản đối gay gắt của các đảng đối lập, cùng sự mổ xẻ, phân tích của giới truyền thông độc lập. Những chỉ trích liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia và tham nhũng.

Với những điều kiện rất dễ dàng như không cần thông qua phỏng vấn, không cần chứng minh nguồn tiền đầu tư, không yêu cầu cư trú và có kế hoạch đầu tư tại nước Hung, v.v..., chương trình này tạo điều kiện để bất cứ ai cũng có thể vào Liên Âu.

Báo chí Hung phanh phui rằng, mấy năm qua, trong số hàng chục ngàn “nhà đầu tư” nhập cảnh EU theo con đường này (mà công dân Trung Quốc và Nga chiếm đa số), có cả những kẻ tội phạm hoặc có quan hệ tài chính với các lực lượng khủng bố. 

Trong chiến dịch trưng cầu dân ý vừa qua về việc bỏ phiếu chống dự án phân bổ người tỵ nạn theo hạn ngạch của Liên Âu, đảng đối lập MSZP (Đảng Xã hội Hungary) nhiều lần nhấn mạnh, chính quyền bài xích người tỵ nạn, nhưng lại mở rộng vòng tay đón những kẻ nhập cư hữu sản.

Nhất là, bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho thấy nước Hung không có lợi lộc gì với chương trình này, vì tiền vào hết túi của những “công ty ma”, những nhóm lợi ích thân chính phủ, được trao nhiệm vụ bán “quốc trái” thông qua những thủ tục trung gian nhiêu khê. 

Theo những dữ liệu mới nhất của Cục Nhập cư và Quốc tịch Hungary (BÁH), tính tới ngày 31-8 vừa rồi, có tổng cộng 2.727 suất đầu tư thành công, tạo điều kiện cho 7.559 nhà đầu tư (kể cả thân nhân, người phụ thuộc) được định cư vĩnh viễn tại Hungary.

Cũng theo thông kê này, hiện còn 417 đơn đang được xét. Trong số hơn bảy ngàn thương vụ “đầu tư thành công”, người Hoa chiếm thượng phong (6.405), sau đó tới Nga (497), Pakistan (74), Iran (64), Iraq (51), Ukraine và Syria (50), Lebanon (47)...

Tuy nhiên, theo tin của mạng hvg, việc bán “quốc trái” sẽ chấm dứt vào cuối năm nay (những công trái đã được bán ra thì vẫn “nguyên trạng”), và điều này đã được nội các Hungary bàn thảo cả về mặt thực tiễn lẫn khía cạnh pháp luật trong những ngày qua.

Hvg.hu cho hay: ngay trong phiên họp tại Balatonfüred của nhóm dân biểu các đảng cầm quyền, Thủ tướng Orbán Viktor đã tuyên bố chấm dứt chương trình công trái định cư với lý do trong tình hình mới, Hungary không nhất thiết cần tới cách “thu hút đầu tư” này nữa.

Bên cạnh đó, việc đảng đối lập JOBBIK gây sức ép và “tối hậu thư” cho liên minh cầm quyền, rằng phải đình chỉ chương trình “quốc trái” thì mới ủng hộ việc tu chính Hiến pháp, cũng khiến quyết định “khai tử” công trái định cư được đưa ra nhanh chóng hơn.

Ngày mai, 26-10-2016, các nhóm dân biểu trong Quốc hội Hungary sẽ tiếp tục bàn thảo và thống nhất về việc sửa đổi Hiến pháp nhằm đình chỉ khả năng tiếp nhận người tỵ nạn theo lệnh Liên Âu. Câu hỏi đặt ra là tại đó, chính phủ sẽ thông báo chấm dứt “quốc trái” hay không?

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp