Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ELVIS PRESLEY CÓ THỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN DANH DỰ CỦA BUDAPEST

(NCTG) Và thậm chí, tên của ca sĩ huyền thoại này sẽ được đặt cho một quảng trường hoặc giao lộ tại Budapest, theo đề xuất của Ban lãnh đạo thủ đô Budapest. Lý do là vì Elvis Presley, trong một chương trình ca nhạc đầu năm 1957, đã bày tỏ sự đồng cảm và kêu gọi các “fan” của ông quyên góp giúp đỡ người dân Hungary, khi đó vừa trải qua biến cố 1956.

Nam danh ca Elvis Presley

Trong cuộc họp báo ngày thứ Tư 2-3 vừa qua, Thị trưởng Tarlós István đã công bố danh sách 12 địa điểm công cộng hiện chưa được đặt tên tại Budapest, và cho biết cư dân thủ đô có thể bỏ phiếu từ nay cho tới ngày 15-3 (một trong ba Quốc khánh của Hungary) trên website budapest.hu để lựa chọn nơi sẽ mang tên Vua nhạc Rock and Roll Elvis Presley.

Trở lại 54 năm trước, trong show truyền hình nổi tiếng của Ed Sullivan vào ngày 6-1-1957, sau khi trình diễn ca khúc “Peace in the Valley”, Elvis Presley đã cùng MC Ed Sullivan kêu gọi 35 triệu khán thính giả Mỹ đang theo dõi chương trình hãy quyên góp cho những anh hùng của cuộc cách mạng Hungary, vừa bị đè bẹp cách đó hơn 1 tháng.

Sau khi lời kêu gọi được đưa ra, đã có rất nhiều kiện hàng (tổng trị giá hơn 26 triệu Francs Thụy Sĩ) - chủ yếu chứa các loại thực phẩm - được gửi sang Hungary. Điều ý nghĩa thời đó là Elvis Presley đã tận dụng một cách tích cực tầm ảnh hưởng của một ngôi sao trong công nghệ giải trí để hướng công luận Hoa Kỳ và Bắc Mỹ tới một quốc gia nhỏ, ít được biết tới ở vùng Đông - Trung Âu, và tới cuộc cách mạng quả cảm của người dân xứ này.

Điều thú vị mà ít người biết đến là tại Budapest, đã có một con lộ mang tên Elvis Presley Boulevard, nhưng đó chỉ là một con đường đất dẫn từ phi trường nhỏ tại vùng Budaörs tới khu rừng Kamara (Quận XI, Budapest). Số là Komár László, một ca sĩ cựu trào quen biết - được coi là “Elvis của Hungary” - sinh sống gần đó và ông đã vận động để cái tên Elvis Presley được lưu giữ trong khu vực.

Ngoài việc đặt tên cho một địa điểm tại Budapest, Ban lãnh đạo TP cho rằng, với sự đồng cảm chân thành với những lý tưởng của cuộc cách mạng Hungary và vai trò nổi bật trong việc lan truyền những lý tưởng đó tại Mỹ, cùng sự giúp đỡ các nạn nhân của biến cố 1956, Elvis Presley xứng đáng với danh hiệu Công dân Danh dự Budapest.

Trong một diễn biến có liên quan, Thị trưởng Budapest cho biết trong phiên họp toàn thể của Hội đồng Thành phố vào ngày 23-3 tới, ông sẽ đưa ra đề xuất đổi tên nhiều đường phố, quảng trường ở thủ đô. Chẳng hạn, sau 60 năm, nhiều khả năng là Quảng trường Moszkva (mang tên thủ đô Moscow của Liên bang Nga) sẽ được nhận lại tên cũ Széll Kálmán (cựu Bộ trưởng Tài chính, cựu Thủ tướng Vương quốc Hungary cuối thế kỷ XIX).

Các đường phố còn mang tên các thủ lĩnh “Nền Cộng hòa Xô-viết” năm 1919 (thử nghiệm “chuyên chính vô sản” theo hình mẫu cách mạng Nga 1917, do những người cộng sản Hungary thực hiện, tồn tại vỏn vẹn trong vòng nửa năm) đều bị coi là “có vấn đề” và sẽ được thay đổi. Bên cạnh đó, việc “xét lại” các tượng đài cùng tính chất - hiện còn tọa lạc ở những khu vực công cộng tại Budapest - cũng sẽ được tiến hành từ mùa thu năm nay.

Song song với việc bỏ phiếu để trao tặng danh hiệu Công dân Danh dự cho Elvis Presley, chính quyền Budapest cũng dự tính truất danh hiệu này từ một số nhân vật bị coi là không xứng đáng, hoặc “có những hành vi hoàn toàn đi ngược lại định chế dân chủ”, trong số đó có Stalin. Thị trưởng Tarlós István khẳng định: Hội đồng TP Budapest sẽ bỏ phiếu và ra quyết định đàng hoàng để đưa những cái tên này khỏi danh sách, chứ không dùng phương cách mưu mô, lèm nhèm!

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo báo chí Hungary