Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỘI BẢO VỆ LÃNH TỤ CHUYÊN ĐẬU XE LẬU

(NCTG) Từ nhiều năm nay, tại Quận XIII, trước những tỏa nhà của cảnh sát ở phố Panonia, các nhân viên Đội bảo vệ Lãnh tụ và Sở Cảnh sát Thủ đô (BRFK) chuyên đậu xe lậu mà không hề trả tiền - "nhật báo "Dân tộc Hung" (Magyar Nemzet) số ra ngày thứ Sáu 27-6 cho hay.

"Dân tộc Hung" cho biết: tháng 11-2007, báo đã chụp những hình ảnh về việc đậu xe lậu này, nhưng tình hình không hề thay đổi cho đến giờ, khi các ký giả lại tới "hiện trường". Ngoài ra, ở các phố lân cận Bessenyei và Garam, xe của các cảnh sát cũng đậu tràn lan ở chỗ cấm, hoặc nếu ở chỗ cho phép thì cũng không thấy họ trả tiền.

Tờ báo đã "phản ánh" chuyện này cho Sở Công trình Công cộng Budapest. Ông Janocsek Ferenc, phát ngôn viên Sở, đã cử các nhân viên xuống hiện trường và sau đó, ông cho biết rằng các nhân viên đã ghi phạt tại hiện trường trong 20-25 trường hợp, mỗi trường hợp 10-15 ngàn Ft.

"Dân tộc Hung" cũng chất vấn các quan chức Đội Bảo vệ Lãnh tụ và được nhận câu trả lời của phát ngôn viên Gálik Viktória: tất cả các nhân viên của Đội Bảo vệ Lãnh tụ đã được nhắc nhở về "tầm quan trọng của thái độ tuân thủ luật pháp", và rằng "bất cứ ai, ở bất cứ đâu, cũng phải tuân thủ pháp luật".

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]