Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DIỄN ĐÀN KINH TẾ HUNGARY – VIỆT NAM: CÒN RẤT NHIỀU CƠ HỘI CHƯA ĐƯỢC KHAI THÁC!

„Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hungary, còn rất nhiều cơ hội chưa được khai thác và phát triển, cho xứng tầm với mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống rất tốt đẹp từ hơn nửa thế kỷ nay”, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu trong Diễn đàn Kinh tế Hungary - Việt Nam, tổ chức tại TP Nagykanizsa ngày 12-3-2009.

Cử tọa Diễn đàn Kinh tế Hungary – Việt Nam

Nagykanizsa là TP trực thuộc tỉnh Zala, nằm ở khu vực Tây - tả ngạn Danube. Đã có gần 800 năm tuổi, TP này và vùng phụ cận là địa bàn hoạt động của một số tập đoàn công nghiệp, du lịch và dịch vụ có mối quan tâm đến sự hợp tác kinh tế với Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế Hungary – Việt Nam được tiến hành tại Trung tâm Văn hóa Hevesi Sándor với sự chủ trì của Lãnh đạo TP và Phòng Thương mại Công nghiệp tỉnh Zala. Tại Diễn đàn, về phía Hungary, có sự hiện diện của ông Cseresnyés Péter, Phó Thị trưởng TP, Nghị sĩ Quốc hội; ông Mazzag Ferenc, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp tỉnh Zala; ông Baracskai József, thành viên Hội đồng Phát triển Khu vực Tây - tả ngạn Danube, cùng đại diện của nhiều doanh nghiệp lớn trong vùng. Tham dự về phía Việt Nam, có Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, các vị Tham tán, Bí thư ĐSQ và đại diện báo chí Việt ngữ tại Hungary.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng (thứ hai, từ trái sang) cùng lãnh đạo TP Nagykanizsa và Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp tỉnh Zala

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã giới thiệu ngắn gọn về sự phát triển năng động của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến Việt Nam, cũng như, 5 gói giải pháp của Chính phủ Việt Nam để ứng phó và giảm thiểu những tác động đó. Đồng thời, Đại sứ cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm mạnh và yếu trong quan hệ kinh tế song phương Việt Nam – Hungary, nhấn mạnh rằng tiềm năng hợp tác là rất lớn, cần khai thác và phát triển. Cuối bài thuyết trình, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã đưa ra những đề xuất cụ thể, cũng như, chia sẻ một số kinh nghiệm hữu ích đối với các doanh nghiệp Hungary muốn xâm nhập thị trường Việt Nam.

Tiếp đó, cử tọa đã nghe một số bản báo cáo chuyên môn của ba tập đoàn lớn Hungary (có trụ sở tại tỉnh Zala) về các lĩnh vực công nghiệp cơ khí, xử lý chất thải, sử dụng nước, về du lịch và các dịch vụ chữa bệnh bằng suối nước nóng – đây cũng là những ngành kinh tế mũi nhọn nói chung của Hungary có khả năng tìm được đối tác tại Việt Nam.

Ông Nádasi Tamás, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Aquaprofit trình bày báo cáo ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam mới đây

Đặc biệt, trong số đó, có ông Nádasi Tamás, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kỹ thuật, Tư vấn và Đầu tư Aquaprofit, từng có mặt trong phái đoàn công du Việt Nam mới đây của Quốc vụ khanh Bộ Môi trường và Thủy lợi Hungary Oláh Lajos. Là người rất tâm huyết trong chủ trương hợp tác với Việt Nam, ông Nádasi Tamás đã trình bày báo cáo ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam vừa rồi và cho biết thêm: ông đã và đang tích cực thúc đẩy một số lĩnh vực hợp tác có hiệu quả về công nghệ, bảo vệ môi trường, lọc nước và sử dụng nguồn nước sạch, v.v...

Những ý kiến trao đổi giữa hai bên còn cho thấy, nền kinh tế Việt Nam tập trung vào xuất khẩu, nhưng ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam (sản xuất các linh kiện, phụ tùng... bổ sung) còn rất thiếu và yếu kém - đây là điểm mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hungary có thể tận dụng để hợp tác một cách hữu hiệu.

Các ký giả truyền thông địa phương trong cuộc họp báo

Sau Diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Phó Thị trưởng Cseresnyés Péter đã tổ chức họp báo với sự tham dự của giới truyền thông địa phương.

Cùng ngày, ĐSQ Việt Nam tại Hungary và Đảng bộ tỉnh Zala của Đảng Xã hội Hungary đã đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Zalaegerszeg, thủ phủ của tỉnh Zala. Đây là tượng đài Hồ Chí Minh duy nhất trong khu vực Đông – Trung Âu, được khánh thành năm 1976 và được những người bạn thân thiết của Việt Nam trân trọng gìn giữ cho đến nay.

Những vòng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(*) Bài viết đã được đăng trên "Tiền Phong".

Tác giả bài viết: PV