Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DỊCH BỆNH Ở HUNGARY VẪN “ỔN ĐỊNH” Ở MỨC ĐÁNG LO NGẠI

(NCTG) Ba ngày cuối tuần trước, Hungary ghi nhận tổng cộng 21.060 ca nhiễm mới và 304 ca tử vong vì Covid-19, hiện nước này có 5.286 ca phải điều trị nội viện, trong đó 519 ca phải thở máy. Những con số này không có sự khác biệt đáng kể so với 1 tuần trước đó, và cho thấy dịch bệnh ở Hungary - cũng như ở các nước trong khu vực - đang tiếp tục có những diễn biến đáng ngại.
Dịch bệnh vẫn rất đáng quan ngại tại Hungary, khi gần 6 triệu người đã tiêm ít nhất 1 mũi, và gần 1,6 triệu người đã tiêm mũi củng cố thứ 3 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Tình hình dịch bệnh “leo thang” khiến một số ca phẫu thuật “có thể trì hoãn” tạm thời bị đình lại, các xét nghiệm cũng bị tạm dừng, bệnh viện “dã chiến” di động ở Kiskunhalas được mở lại và từ ngày 15/11 trở đi, 30 bệnh viện trên toàn quốc - trong đó có 7 bệnh viện ở thủ đô Budapest - được chỉ thị của Bộ trưởng Kásler Miklós là phải tiếp nhận các bệnh nhân Covid-19.

Tại các nước láng giềng với Hungary, chính quyền đã gia tăng các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt mạnh mẽ là ở Áo, nơi từ ngày 15/11, những ai chưa tiêm chủng hoặc “tiêm chưa đủ” về căn bản sẽ không được ra đường, ngoại trừ những lý do thật xác đáng như đi làm, hoặc mua thực phẩm thiết yếu, do các ca nhiễm mới Covid-19 ở nước này gia tăng ở mức độ kỷ lục.

Bên cạnh đó, chính quyền Áo đang cân nhắc việc hạn chế ra đường đối với cả những người đã tiêm chủng, chẳng hạn giới nghiêm vào đêm, bắt buộc sử dụng khẩu trang loại FFP2 tại các không gian công cộng khép kín, hoặc buộc người đã tiêm chủng cũng phải xét nghiệm PCR. Đề xuất theo hướng này của Bộ trưởng Y tế Áo, ông Wolfgang Mückstein, đang được xem xét.

Slovakia cũng bùng nổ dịch một cách kỷ lục: chưa bao giờ số ca nhiễm hàng ngày lại lên cao đến thế (8.996 ca vào thứ Sáu 12/11/2021). Chính quyền nước này cho sửa đổi một đạo luật, khả năng sẽ có hiệu lực cho tới cuối tháng 11/2021, theo đó muốn đi làm việc, vào nhà hàng hoặc các cơ sở dịch vụ khác phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng hoặc xét nghiệm âm tính.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh