Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐẢNG SZDSZ: CHỦ TỊCH KÓKA JÁNOS SẴN SÀNG CHỜ ĐÓN MỘT CUỘC THỬ SỨC MỚI!

(NCTG) Trong nội bộ đảng SZDSZ, đồng minh của MSZP trong phe chính phủ Hungary, có nhiều dấu hiệu cho thấy kỳ bầu cử chủ tịch đảng vào mùa xuân năm ngoái đã “rất có vấn đề”. Trong thông cáo ra ngày thứ Bảy 16-2-2008, chủ tịch đảng Kóka János cho biết cả ông lẫn Ban lãnh đạo đảng đều không biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng họ rất ngờ rằng đã có những vi phạm trong kỳ bầu cử.

Chủ tịch SZDSZ Kóka János

Ông Kóka János, người đã chiến thắng một yếu nhân khác của SZDSZ trong kỳ bầu cử chủ tịch năm ngoái (Fodor Gábor) lập tức đề xuất một cuộc kiểm tra trong nội bộ đảng và đề nghị ông Fodor cũng tham gia vụ này. Kóka János tuyên bố: sau cuộc kiểm tra, nếu Ban lãnh đạo SZDSZ vẫn còn nghi ngờ về sự hợp thức của việc ông lên nắm chức chủ tịch, ông sẵn sàng chờ đón một cuộc bầu cử mới.

Bê bối trong đảng SZDSZ được nhiều tờ báo Hung mổ xẻ. “Tin tức Hung” (Magyar Hírlap) cho biết: theo nhiều chính khách (ẩn danh) của SZDSZ, nội bộ đảng này hoàn toàn rối loạn, nhiều đảng viên cho rằng Kóka János nên từ chức ngay và đề xuất kỳ đại hội trước thời hạn để bầu chủ tịch mới. Đối với vị chủ tịch bị cáo buộc đã giả mạo kết quả bỏ phiếu, không ít đảng viên SZDSZ cho rằng đó là con đường đúng đắn duy nhất.

Còn “Dân tộc Hung” (Magyar Nemzet), một nhật báo cánh hữu thì viện dẫn lời một đại biểu SZDSZ là Vági Sándor, theo đó ông này không tham gia Đại hội, nhưng vẫn có tên trong danh sách và vẫn… bỏ phiếu cho Kóka János!

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]