Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐẢNG FIDESZ SẼ LẠI ĐẠI THẮNG ÁP ĐẢO?

(NCTG) Nếu không có gì thay đổi trong sự hợp tác giữa các đảng đối lập, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ (FIDESZ) sẽ lại thắng lớn và giành được đa số áp đảo 2/3 trong Quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới, theo ước tính của Viện Republikon.
Câu hỏi đặt ra chỉ là đảng cầm quyền hiện tại sẽ chiến thắng với tỷ lệ như thế nào? - Minh họa: solymaronline.hu
Theo mạng tin index.hu, ước tính trên được đặt trên cơ sở những nghiên cứu thăm dò dư luận mà Viện Republikon thực hiện với sự đặt hàng của tờ báo mạng 24.hu. Đây cũng là câu hỏi mà công luận Hungary quan tâm: có thể ngăn chặn được liên minh cầm quyền hiện tại trong cuộc bầu cử 8-4, để họ không thể “độc chiếm” diễn đàn Quốc hội như hiện tại được không?

Câu trả lời mà Viện Republikon đưa ra là “không”, vì liên minh đối lập hiện tại mới chỉ gồm hai chính đảng MSZP (Đảng Xã hội Hungary) và DK (Liên minh Dân chủ) mà như thế thì ngoại trừ khu vực bầu cử ở Angyalföld (Quận 13, Budapest, là nơi cánh tả có truyền thống từ nhiều năm nay), ở tất cả mọi nơi khác ứng viên của FIDESZ dường như cầm chắc phần thắng.

Trong trường hợp phe đối lập không có sự liên kết chặt chẽ và mạnh mẽ hơn nữa, theo tình toán của Viện Republikon thì 199 ghế trong Quốc hội Hungary sẽ được chia như sau: FIDESZ 146, JOBBIK 20, MSZP-Párbeszéd (Đối thoại)15, DK 10, LMP 8. Hai đảng đối lập Momentum (Thời điểm) và Együtt (Cùng nhau) không đủ tỷ lệ 5% để có đại diện vào Quốc hội.

Điều này có nghĩa là theo những thăm dò dư luận vào thời điểm này, đảng cánh hữu FIDESZ sẽ lại một lần nữa giành được thế thượng phong hết sức áp đảo, vượt xa ngưỡng 133 ghế để có đa số 2/3 trong Nghị viện. Đa số này cho phép FIDESZ tiếp tục có thể “bê-tông hóa” quyền lực bằng cách sửa đổi Hiến pháp và các đạo luật trọng yếu một cách hoàn toàn tùy thích.

Tuy nhiên, Viện Republikon cũng đưa ra một kịch bản khác mang tên “điều hợp để chiến thắng”, theo đó nếu tại một số khu vực bầu cử, các đảng đối lập có thể phối hợp một cách rộng rãi hơn hiện tại, thì có thể ngăn chặn được đa số 2/3 của FIDESZ. Trong trường hợp đó, sự phân bổ ghế trong Quốc hội có thể là như sau: FIDESZ 130, MSZP-Párbeszéd 25, JOBBIK 20, DK 16 và LMP 8.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu