Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DÂN HUNGARY VẪN TỰ COI MÌNH LÀ BẤT HẠNH

(NCTG) Một cuộc điều tra được Hãng TÁRKI thực hiện với 34 ngàn công dân của 19 nước Châu Âu cho thấy, dân Hung vẫn giữ “truyền thống” bi quan, yếm thế, và coi mình là rất bất hạnh!

Dân Hung vẫn luôn bi quan hơn cư dân các xứ sở khác

Trong cuộc điều tra này, trả lời câu hỏi “Bạn hạnh phúc đến mức nào?”, người tham gia có thể tự cho điểm (trên thang điểm 10: 10 điểm là hạnh phúc nhất và 1 điểm là bất hạnh nhất). Mức trung bình của Châu Âu là 7,21, của Hungary là 6,4. Như vậy, Hung thuộc nhóm đội bảng, chỉ hơn Nga và Bulgaria. Đầu bảng là Đan Mạch (8,33) và Thụy Sĩ (8,11).

Được biết, có 1.500 cư dân Hungary đã tham gia cuộc điều tra này. Cách đây 3 năm, “chỉ số hạnh phúc” của Hung còn là 6,48, tức là có nhỉnh hơn hiện tại đôi chút.

Cuộc điều tra cũng đưa ra được những thống kê cụ thể hơn. Cư dân ở độ tuổi 18-39, có bằng cấp đại học và trên đại học, cũng như cư dân vùng phía Tây sông Duna cảm thấy họ hãnh phúc hơn các vùng khác, với “chỉ số hạnh phúc” trung bình 6,59. Còn những người đứng tuổi, có học vấn thấp (bậc tiểu học), hoặc cư dân vùng đồng bằng miền Nam nước Hung thì cho là họ rất bất hạnh (“chỉ số hạnh phúc” trung bình là 6).

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]