Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DÂN HUNGARY BÉO PHÌ VÀ KHÔNG THỂ HẠ CÂN

(NCTG) Đó là kết quả một nghiên cứu và thống kê mới nhất tại Hungary. Có tới 2 triệu người Hung bị coi là "thừa cân" và 4 triệu người bị coi là "béo phì", và đại đa số những người này không thể hạ cân, dù muốn.

Theo một nghiên cứu trên cơ sở thăm dò dư luận mới đây, 96% các thử nghiệm hạ cân ở Hungary đều thất bại; nhiều người còn trải qua 5-6 "phương pháp hạ cân hứa hẹn" khác nhau, nhưng cũng vô hiệu. các chuyên gia về dinh dưỡng cho hay: nếu người "thừa cân" không để tâm đến khối lượng của mình, trong vòng 5 năm họ sẽ trở thành "béo phì".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa "béo phì" là tình trạng tích lũy mỡ quá mức và không bình thường tại một vùng cơ thể hay toàn thân đến mức ảnh hưởng tới sức khỏe. WHO thường dùng chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index - BMI) để nhận định tình trạng gày béo: BMI= W/H*H, trong đó: W = Cân nặng (kg); H = Chiều cao (m). Chỉ số BMI bình thường nên có ở giới hạn 18,5-25, trên 25 là "thừa cân", trên 30 là "béo phì" và trên 40 là "béo phì ở mức đáng lo ngại". Đó là các chỉ số dành cho người Châu Âu và Châu Mỹ. Đối với người Châu Á, BMI bình thường có giới hạn từ 18,5-23. "Béo phì" không tốt đối với sức khỏe, người "béo phì" dễ mắc các bệnh tǎng huyết áp, bệnh tim mạch do mạch vành, đái đường hay bị các rối loại dạ dày, ruột, sỏi mật.

Kết quả các nghiên cứu cho thấy, ở Hung có tới 200 ngàn người "béo phì ở mức đáng lo ngại", 52,7% người "béo phì" ở Hungary là phụ nữ. Lý do của căn bệnh "béo phì" là thời nay, con người ngày càng ít vận động, càng để nhiều thời gian xem TV, dùng mạng Internet, ngồi làm việc cả ngày trong văn phòng, cũng như, quen ăn các món nhiều mỡ, giàu năng lượng.

Ông Antal Emese, chủ tịch Liên đoàn Các chuyên gia dinh dưỡng Toàn quốc Hungary, cho rằng nên hạ cân từ từ, từng bước, trong thời gian dài, thì sẽ giữ được khối lượng cần thiết chứ không bị nguy cơ "phì lại". Vấn đề ở đây vẫn là phải thay đổi lối sống, quan niệm sống: ăn uống hợp lý, điều độ và vận động thường xuyên.

GS Halmy László, chủ tịch Hội Nghiên cứu Béo phì Hungary, thì cho biết: một ca phẫu thuật đặc biệt có thể giải quyết "vấn nạn" béo phì cho đa số bệnh nhân, nhưng chi phí cho ca này là chừng 1 triệu Ft và Quỹ Bảo hiểm Y tế Hungary thì không "đài thọ" khoản này!

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo báo Hungary