Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DÂN HUNG THÔNG MINH NHẤT THẾ GIỚI?

(NCTG) Trong cơn bực bội và cay đắng, một ký giả Thái Lan đã khẳng định rằng Hungary là đất nước của những thần đồng. Theo ông ta, sở dĩ người Hung thông minh đến như thế là vì mùa đông nước Hung quá dài, nên cư dân Hung chả biết làm gì khác những khi ấy, ngoài việc… vào thư viện và phòng thí nghiệm để nghiên cứu!

Wigner Jenő (Eugene Paul Wigner, 1902-1995), giải Nobel Vật lý năm 1963, một thần đồng người Hungary, dĩ nhiên không phải vì mùa đông nước Hung quá khắc nghiệt!

Khẳng định này xuất hiện trong bài báo mang tựa đề “Thành phố của những thần đồng”, đăng trên nhật báo “Maticson” (Ý dân) ở Băng Cốc. Tác giả bài viết phiền muộn vì Hội các nhà nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuạt Thái Lan không hoàn thành được vai trò của mình, do không được sự hỗ trợ của nhà nước. Trong khi đó, theo vị ký giả này, ở các nước khác tình hình khác hẳn, nhất là ở Hungary, xứ sở của những cư dân thông minh nhất thế giới!

Cụ thể, ông ta cho rằng Hungary là nước sản sinh nhiều thần đồng nhất, trong số đó, có vô số các nhà bác học, toán học và vật lý học. Trong khoa học và giáo dục, Viện Hàn lâm Khoa học Hungary đóng vai trò nổi bật. Chủ tịch Viện Hàn lâm, ông Vizi E. Szilveszter – mà tác giả bài viết gọi theo cách của Thái Lan là “GS Szilveszter” – cũng là một bác sĩ, một nhà khoa học nổi danh.

Biểu trưng của Viện Hàn Lâm khoa học Hungary

Vị ký giả cho rằng sự thông minh của dân Hung xuất phát từ hai yếu tố chính. Thứ nhất, trong lịch sử hàng ngàn năm, Hungary pha trộn nhiều dân tộc, sắc tộc, như… Mông Cổ, người Slav và người Đức; trước Đệ nhất Thế chiến, Hungary là một quốc gia đa dân tộc. Thứ nhì, theo tác giả bài báo, một dân tộc văn hóa cao như Hungary phải là một dân tộc… đọc nhiều: có lẽ vì… chưa sang Hung bao giờ nên ông nói… đại rằng, do có mùa đông lạnh lẽo và kéo dài nên người Hung có điều kiện học hỏi không ngừng trong thư viện và phòng thí nghiệm!

Cuối bài viết, nhà báo nhận xét, vẻ ghen tị, rằng Hungary đã cống hiến cho thế giới 14 nhân vật được giải Nobel, cho dù, đa số họ - do bị xua đuổi vì lý do chính trị - đã là công dân các quốc gia khác (như Hoa Kỳ) khi nhận giải thưởng cao quý này.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI