Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DÂN HUNG KHƯỚC TỪ NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP

(NCTG) Cứ 10 người Hung thì 9 người phản đối nhập cư trái phép, và già nửa ủng hộ việc khóa biên giới, theo thăm dò mới nhất của Viện Quan điểm được đăng trên tờ “Hồi âm Tuần” (Heti Válasz).
Người tỵ nạn chọn quần áo được cứu trợ tại ga Keleti, ngày 5-9-2015
Được thực hiện trong thời gian từ 6-9 tới 12-9 (tức là trước vụ đụng độ giữa một nhóm người tỵ nạn và cảnh sát Hung tại cửa khẩu Röszke), thăm dò nói trên được tiến hành với một ngàn người qua điện thoại, và có những kết quả chính như sau:

- 65% số người được hỏi đồng ý tiếp nhận người tỵ nạn trốn chạy chiến tranh.

- 87% phản đối nhập cư bất hợp pháp, chủ yếu vì lý do kinh tế (32%) và nguy cơ khủng bố (29%), và sau đó tới sự khác biệt văn hóa và tôn giáo (16%), cũng như nguy cơ về y tế (14%).

- 55% đồng ý việc dựng hàng rào tại biên giới Hung - Serbia.

- 29% ủng hộ dự án phân bổ người tỵ nạn của Brussels.

- Khi được hỏi dòng người tới Hung là tỵ nạn hay nhập cư kinh tế, 33% cho là nhập cư kinh tế, trong đó có thể có tỵ nạn, và 26% cho là tỵ nạn, nhưng có thể có trong đó nhập cư kinh tế.

- Ai phải chịu trách nhiệm về khủng hoảng tỵ nạn? 24% cho rằng phần trách nhiệm thuộc về Hoa Kỳ, 19% nghĩ tới Liên Âu, 15% quy cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, và chỉ 5% nhắc tới chính phủ Hung.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu