Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐÀI HUNG HÃY CHƠI NHẠC HUNG!

(NCTG) Đó là ý muốn của Hiệp hội các nhạc sĩ sáng tác nhạc nhẹ Hungary: theo Hiệp hội, đạo luật Truyền thông mới của Hungary nên đưa ra quy định 40% nhạc phát trên các kênh phát thanh Hungary phải là nhạc Hung.

Sở dĩ con số 40% được đưa ra vì, theo Hiệp hội, hơn 40% người mua đĩa, DVD nhạc đều chọn nhạc "nội địa", trong khi các đài phát thanh Hung ít khi dùng nhạc trong nước. Những quy định tương tự đã được áp dụng ở nhiều nước Châu Âu, nhưng tại Hungary, các kênh truyền thanh lại có thái độ ác cảm với ý tưởng này.

Abaházi Csaba là người dẫn chương trình nhạc nhẹ của đài Danubius. Kênh truyền thanh rất được ưa chuộng này chỉ chơi tối đa 30% nhạc Hung.

Ông Tiszttartó Titusz, phó giám đốc trách nhiệm về chương trình tren đài Danubius cho biết: "Chúng tôi nhận thấy một xu hướng thú vị giữa nhạc nước ngoài và nhạc Hung: theo các thăm dò của chúng tôi, ở Hung, thính giả không mấy hào hứng với nhạc Hung". Điều này đồng nghĩa với việc dân Hung thích nhạc ngoại quốc hơn. Tuy nhiên, Liên đoàn các nhà xuất bản đĩa nhạc Hungary lại cho biết, từ nhiều năm nay, hơn 40% người mua đĩa đều chọn nhạc Hung.

Cùng ông Czutor Zoltán, chủ tịch Hiệp hội các nhạc sĩ sáng tác nhạc nhẹ Hungary, các BTV Kênh truyền hình RTLKlub đã nghe 6 đài phát thanh được ưa thích nhất. Vào thời điểm đó, tất cả đều chơi nhạc nước ngoài. Theo ông Czutor Zoltán, điều này cho thấy nhạc Hung bị đối xử bất công bằng đến mức nào. Ông cũng cho biết, chính vì vậy mà Hiệp hội của ông phải khởi xướng chiến dịch "Đài Hung chơi nhạc Hung!", chứ không chờ đợi luật pháp đưa ra những quy định về "hạn ngạch" như ông mong muốn.

Cũng như đài Danubius, ông Such György, chủ tịch Đài Phát thanh (Quốc gia) Hungary không ủng hộ đề xướng nói trên. Cho dù, một trong những kênh quốc gia của Hungary, Đài Petőfi đã quảng bá cho nhiều ban nhạc và ca sĩ Hung. Ông Such György cho rằng, luật nào cũng có thể tìm được "khe hở": nếu các kênh truyền thanh chỉ chơi đi chơi lại một số bản nhạc Hung nhất định, thì điều này chỉ có hại đối với người nghe vì nó làm giảm chất lượng các chương trình âm nhạc trên đài.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo RTLKlub