Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DẠ TIỆC MỪNG XUÂN CANH DẦN CỦA HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Tối 20-2-2010, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary đã tổ chức một buổi dạ tiệc mừng Xuân Canh Dần tại Khách sạn Danubius trên đảo Margit, trung tâm thủ đô Budapest.

Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu Őry Csaba cùng Phu nhân - Ảnh: Trần Lê

Đây là lần đầu tiên, giới doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary tổ chức gặp mặt đầu năm với sự tham dự của một số nhà chính trị và nhiều đại diện doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tài chính và thương mại hàng đầu của Hungary.

Trong số đó, phải kể đến hai nghị sĩ Nghị viện Châu Âu: ông Őry Csaba, từ nhiều năm nay là người bạn thân thiết của Việt Nam, và ông Glattfelder Béla, năm 23 tuổi (1990) từng là nghị sĩ trẻ nhất của Quốc hội Hungary và hiện tại, là thành viên Nghị viện Châu Âu nhiệm kỳ thứ hai.

Phát biểu khai mạc buổi dạ tiệc, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary Lê Thanh Bình nhấn mạnh: buổi gặp mặt mừng Xuân Canh Dần của doanh nghiệp Việt Nam – Hungary còn có ý nghĩa hơn nữa trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quang cảnh buổi dạ tiệc - Ảnh: Farkas Tibor

Trong phát biểu chào mừng, Đại sứ nước ta tại Hungary Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, hai nước vui mừng về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp trong 6 thập niên qua, nhưng đồng thời cũng phải cùng nhau suy nghĩ làm sao để đưa mối quan hệ này phát triển ngày càng mạnh mẽ và thực chất hơn, vì lợi ích của đôi bên. Đại sứ cho rằng chính các doanh nghiệp phải đóng vai trò quan trọng, nếu không nói là chủ chốt, trong nhiệm vụ này.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, cộng đồng Việt Nam tại Hungary có một lợi thế là có nhiều người Việt nói tiếng Hung, có nhiều doanh nhân Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh thành công tại Hungary, có Hội Doanh nghiệp tích cực và năng động. Hoạt động của các doanh nhân, của Hội sẽ là cầu nối hiệu quả cho sự phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Chúc mừng cái tết truyền thống của dân tộc Việt Nam, Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu Őry Csaba kể lại nhiều trải nghiệm của ông trong nhiều chuyến công du tới Việt Nam. Từng nhiều lần sang nước ta trong 3 thập niên nay, ông đã cảm nhận được ý chí của người dân Việt Nam vì tổ quốc, sự cần cù, bền bỉ trong học hỏi, sự gắn kết trong những giá trị gia đình và tinh thần vì bè bạn.

Nam danh ca Hungary Charlie - Ảnh: Farkas Tibor

Theo ông Őry Csaba, đấy là những yếu tố khiến mối quan hệ hữu nghị giữa Hungary và Việt Nam đã trở thành truyền thống và luôn bền vững, cho dù Hungary từng trải qua nhiều thăng trầm và hiện vẫn gặp một số khó khăn trong đời sống kinh tế, xã hội.

Sau tiệc chiêu đãi, khách dự buổi dạ tiệc đã có dịp thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc, với sự tham dự của danh ca Hungary Charlie, ca sĩ trẻ Nguyễn Thanh Hiền và các vũ công trong những điệu Latin nóng bỏng.

Tác giả bài viết: PV