Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Cúm Vũ Hán: TRUNG QUỐC “CẦU CỨU” LIÊN ÂU

(NCTG) Ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới đây đã “có lời” với Liên Âu để nhờ liên minh này hỗ trợ Trung Quốc một cách khẩn cấp những vật dụng y tế do các nước thành viên EU sản xuất.
Dịch cúm Vũ Hán gây đau đầu đối với giới y học thế giới
Đồng thời, đề nghị này cũng được chuyển tới các quốc gia thành viên Liên Âu thông qua các vị đại sứ Trung Quốc ở địa phương. Nhưng tại Cộng hòa Czech, nó đã gặp phải sự khước từ thẳng thừng: Thủ tướng Andrej Babiš cho hay phải ưu tiên giúp dân Czech trước đã.

Chính quyền Czech đã kiểm tra trữ lượng các vật dụng y tế và xem Trung Quốc cần gì. Rốt cục, Praha cho hay: trong kho dự trữ còn nhiều ngàn khẩu trang, găng tay, các bộ đồ và kính bảo hộ, nhưng những thứ đó trước tiên phải để phục vụ công dân Czech khi cần thiết.

Tuy nhiên, ông Babiš cũng tuyên bố sẽ kêu gọi các tổ chức từ thiện tiến hành quyên góp để giúp đỡ Trung Quốc. Tại Cộng hòa Czech hiện tại chưa có ai bị nhiễm bệnh cúm Vũ Hán, và 5 công dân nước này sẽ được chở khẩn cấp từ Trung Quốc về nước vào tối hôm nay.

Trái với Cộng hòa Czech, Budapest tỏ ra “hào hiệp” hơn đối với Bắc Kinh: 20 ngàn khẩu trang y tế và 500 đôi găng y tế đã được chuyển cho phía Trung Quốc từ hôm 30-1, và báo chí nước này đã đăng lời cám ơn chính phủ Hung, theo tin của nhà báo Lý Chấn Árpád.

Brussels cũng đã chuyển lời kêu gọi tới các quốc gia thành viên EU thông qua trung tâm điều phối khi xảy ra tình trạng khẩn cấp, và 12 tấn hàng y tế đã được quyên góp. Theo thông báo hôm qua của Ủy ban Châu Âu, các vật dụng y tế này đang trên đường tới Trung Quốc.
 
Nhân viên công ty hợp thiện khử trùng lẫn nhau sau khi đưa một tử thi vào Bệnh viện Vũ Hán ngày 30-1-2020 - Ảnh: China Daily CDIC
Nhân viên công ty hợp thiện khử trùng lẫn nhau sau khi đưa một tử thi vào Bệnh viện Vũ Hán ngày 30-1-2020 - Ảnh: China Daily CDIC

Không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới, khẩu trang đã trở thành mặt hàng khan hiếm trong thời gian qua: đa số hiệu thuốc ở Hungary đều đặt bảng “Đã hết khẩu trang” và các dược sĩ cho hay chưa biết bao giờ mới nhận thêm hàng, cho dù họ đặt thường xuyên.

Lãnh đạo nhà máy sản xuất khẩu trang Lanhine (Trung Quốc) cho biết, nhà máy có thể sản xuất 400 ngàn khẩu trang hàng ngày, nhưng trong những ngày qua nhu cầu đã tăng lên ở mức 200 triệu/ngày! Công nhân ở đây được tăng lương gấp 4 lần để nỗ lực sản xuất.

Bên cạnh đại dịch cúm Vũ Hán, đã xuất hiện “đại dịch khẩu trang” do chính sự hoảng hốt và thiếu kiến thức y tế của người dân gây ra - đó là ý kiến của nhiều người. Giới y học cho rằng trong hoàn cảnh bình thường, khẩu trang ít có tác dụng phòng chống virus cúm.

Đối với một người khỏe mạnh, sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu thường xuyên rửa tay đúng cách, chớ dùng tay dụi mặt, mắt... và tránh những đám đông, những tụ điểm mang tính “nhạy cảm” với sự hiện diện của dân “tứ xứ”, và trong số đó có thể có người đã nhiễm bệnh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh