Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chùm ảnh: TUẦN HÀNH ỦNG HỘ ĐẠI HỌC TRUNG ÂU (BUDAPEST)

(NCTG) Nhiều ngàn người tập trung trước Đại học Kinh tế và Quản trị Nhà nước Budapest (Corvinus) từ trước 17h chiều nay, 2-4, để tham gia cuộc tuần hành phản đối dự luật của chính phủ Hungary bị coi là nhằm vào Đại học Trung Âu (CEU).
Biểu tình tại trung tâm Budapest ủng hộ CEU
Hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm “Tự do Giáo dục” trên mạng xã hội Facebook, người biểu tình đứng chật quảng trường Fővám trước trường Corvinus, khiến giao thông hoàn toàn đình trệ tại Đại lộ Vòng cung nhỏ (Kiskörút) buộc cảnh sát phải cho ngừng giao thông tại đó, theo tin của báo chí.

Tạm thời, chưa thấy các biểu ngữ chống chính phủ và đảng cầm quyền FIDESZ, mà chỉ thấy cờ và các biển với nội dung ủng hộ CEU và EU. “Đại học tự do, đất nước tự do” - đoàn người hô vang và di chuyển về phía Astoria, giữa chừng ngày càng có thêm nhiều người tham dự cuộc tuần hành.

Vào hồi 18h, đoàn tuần hành tới Astoria, khiến cả khu vực này và đường Rákóczi, cũng như cầu Erzsébet (Cầu Trắng) hoàn toàn tắc nghẽn. Đoàn người đi qua phố Dohány và “chiếm” hoàn toàn đại lộ chính Andrássy, rồi rẽ về hướng Cầu Xích (Cầu Sư tử) và đi ngang qua tòa nhà của CEU.

Đó là lúc 18h20, quảng trường József Nádor và phố nhỏ tại đó chật cứng người biểu tình. Tại đây, đã vang lên những khẩu hiệu đòi dân chủ. Theo nhiều ước tính khác nhau, số người có mặt có thể lên tới hàng chục ngàn người, trong đó có đạo diễn đoạt giải Oscar Nemes Jeles László.
 
Trước trụ sở CEU, một sinh viên của trường nói bằng tiếng Hung và Anh rằng trường của anh đang chịu sự tấn công, và quyết định của chính quyền là hoàn toàn phi dân chủ. “Erdogan và Putin cũng cho đóng cửa các đại học, và chúng ta không muốn Hungary cũng thuộc về cái câu lạc bộ ấy”.
 
Khoảng 19h, đoàn người tới trước Nhà Quốc hội Hungary và tập trung trước pho tượng vị quân vương Rákóczi Ferenc Đệ nhị, tại đây nhiều diễn giả thuộc các nhóm khác nhau đã lên tiếng chỉ trích chính phủ, và một lần nữa lại so sánh Hungary với Thổ và Nga, hai nước từng cho đóng cửa đại học.
 
Cuộc tuần hành kéo dài tới gần 20h, trước khi kết thúc nhóm tổ chức đề nghị những người tham gia giơ cao điện thoại di động sáng đèn, như trong một cuộc biểu tình lớn cách đây vài năm. Khẩu hiệu “Đại học tự do, đất nước tự do” lại được hô vang khi đoàn người giơ cao những chiếc điện thoại.
 
Chung cuộc, Ban Tổ chức tuyên bố nếu ngày mai, chính phủ Hungary không rút lại bản dự luật, thì họ lại tổ chức xuống đường trong tuần.
 
Chùm ảnh của Barakonyi Szabolcs (index.hu):
 
Tập trung trước tòa nhà của Đại học Corvinus
Tập trung trước tòa nhà của Đại học Corvinus
 
02
Khẩu hiệu kêu gọi tự do trong giáo dục ngay trước cầu Tự do
 
03
Diễn giả trẻ đăng đàn kêu gọi
 
Giao thông đình trệ tại Đại lộ Vòng cung nhỏ
Giao thông đình trệ tại Đại lộ Vòng cung nhỏ
 
Ngày càng nhiều người tham gia tuần hành
Ngày càng nhiều người tham gia tuần hành
 
Đại lộ Vòng cung nhỏ bị đoàn người biểu tình “chiếm đoạt”
Đại lộ Vòng cung nhỏ bị đoàn người biểu tình “chiếm đoạt”
 
Rất nhiều thanh niên trong đoàn tuần hành
Rất nhiều thanh niên trong đoàn tuần hành
 
Đoàn tuần hành đi ngang qua những khu phố cổ ở trung tâm Budapest
Đoàn tuần hành đi ngang qua những khu phố cổ ở trung tâm Budapest
 
Tự do học thuật, tự do trong giáo dục cũng là chuyện chung của tất cả mọi người
Tự do học thuật, tự do trong giáo dục cũng là chuyện chung của tất cả mọi người
 
Bên Nhà Quốc hội
Bên Nhà Quốc hội
 
Một rừng điện thoại chiếu sáng...
Một rừng điện thoại chiếu sáng...
 
Giới trẻ có dịp lên tiếng
Giới trẻ có dịp lên tiếng
 
Kêu gọi cho một nền giáo dục đại học tự do ở Hungary
Mong mỏi cho một nền giáo dục đại học tự do ở Hungary

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu