Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Cẩm nang biểu tình ở Hungary: KHÔNG GÌ DỄ HƠN! (2)

(NCTG) Biểu tình là một trong những quyền căn bản của công dân, để thể hiện ý nguyện chính trị của họ. Tại Hungary, theo những gì mà tờ báo điện tử [index] giới thiệu, không gì dễ hơn biểu tình. Và cũng không gì tự do hơn khi đi biểu tình!

Tuy nhiên, bạn cũng cần biết một số thông tin khi "dấn thân" vào hoạt động mang tính công dân này!

* CẦN PHẢI CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?

Nếu giấy phép hội họp đã hết hạn, trên nguyên tắc, không còn cách nào khác là bạn và đoàn biểu tình phải rời hiện trường vào thời điểm kết thúc biểu tình, như đã thông báo. Tuy nhiên, trong thực tế, nếu bạn ngồi rốn lại trên thảm cỏ, cùng Ban tổ chức và những "biểu tình viên" nhiệt thành nhất "rút kinh nghiệm" cho lần biểu tình gần nhất, sẽ không ai làm gì bạn. Ít nhất, cảnh sát cũng sẽ không dùng xe phun nước để giải tán các bạn (*).

Nhưng bạn cũng cần biết rằng cảnh sát có thể giải tán và - đặt những lợi ích của các công dân hòa bình lên trước - họ sẽ giải tán mọi cuộc hội họp mang tính chất kích động gây những hành vi phạm pháp, hoặc tại đó diễn ra hành vi phạm pháp (ví dụ, nếu ai đó mang vũ khí sát thương đi biểu tình). Một cuộc biểu tình cũng có thể bị giải tán, nếu nó diễn ra không đúng thời điểm, địa điểm, lộ trình, mục đích và chương trình như đã thông báo. Còn nếu, cho dù cảnh sát đã cấm mà bạn vẫn tổ chức, hẳn nhiên cuộc biểu tình của bạn sẽ bị giải tán.

Cố nhiên, giải tán cũng có những nguyên tắc của nó. Người chỉ huy cảnh sát, tối thiểu, phải nói to (bằng loa hoặc các phương tiện tăng âm phù hợp khác) để đề nghị mọi người rời hiện trường. Đồng thời, ông ta cũng sẽ cho biết, cần “rút” theo đường nào cho “hợp nhẽ”.

* CÓ THỂ NÉM GÌ?

Có trường hợp cảnh sát bắt người biểu tình khi vị này ném vỏ bia, vì họ tưởng đó là lưu đạn. Luật định nói rõ: nếu cảnh sát bị tấn công từ đoàn biểu tình, ngay lập tức, cảnh sát có quyền giải tán sự hội họp. Lúc đó, sự cảnh cáo… đi kèm với việc giải tán!

Tuy nhiên, bạn có thể hỏi: cảnh sát thì được vũ trang đến… tận răng như thế, họ có thể dùng áo giáp, dùi cui các loại, rồi bình xịt ga, đạn cao su (từ ngày 1-1-2008, loại đạn này sẽ bị cấm), roi điện, chó, lựu đạn gây chớp sáng…, có thể đi xe hơi, xe máy, cưỡi ngựa… và ít nhất, có thể dùng tay không để đối phó với bạn. Vậy bạn có thể dùng... vũ khí gì trong các cuộc biểu tình?

Năm ngoái, vũ khí được ưa chuộng của dân biểu tình là… đá cậy từ lòng đường. Khi diễn giải luật định - chẳng hạn tại tòa án -, loại “vũ khí” này được coi là mang tính sát thương. Và còn nhiều loại vũ khí khác, tùy bạn cân nhắc, vì loại nào cũng có nguy cơ bị coi là sát thương!

Tháng 3-2007, thị trưởng Budapest và nhiều chính khách đã phải chịu những cơn mưa trứng, trong khi cảnh sát dường như “án binh bất động”. Có thể cho rằng, ném trứng hay cà chua là sự thể hiện ý kiến tự do của mỗi cá nhân, cho dù nó mang tính “bạo động”. Có điều, nếu cảnh sát cáu bực, họ vẫn có thể quy bạn vào tội “phá hoại”.

* VÔ TỘI CŨNG PHẢI ĐỀ PHÒNG

Khi giải tán đám đông, cảnh sát không có bổn phận “ngâm cứu” trách nhiệm của từng cá nhân có mặt trong đoàn biểu tình, vì vậy, tốt nhất là chúng ta hãy tuân thủ sự chỉ đạo của người thừa hành công vụ. Ngay cả khi bạn đang muốn về nhà, mà lại bị hướng theo hướng khác; bạn hãy rời hiện trường và tìm cách khác để về với người thân.

Trong các cuộc biểu tình, cảnh sát dùng hệ thống camera để theo dõi và thu thập các bằng cứ, và họ sẽ giữ những thước phim này trong vòng 6 tháng. Mỗi cảnh sát đều phải mang số hiệu trên người (ngựa áo, tay và mũ). Nếu họ làm trái pháp luật, bạn hãy nhớ lấy số hiệu này và có thể khiếu nại trong vòng 8 ngày, trực tiếp, qua điện thoại hat điện thư (e-mail). Cũng có thể tòa án sẽ xử thắng cho bạn, dù điều này không thật thường xuyên…

(*) Ám chỉ việc, theo các nguồn tin mà NCTG đã đưa, chính phủ Hung đã dùng một phần tiền EU (cấp cho Hung để chuẩn bị các nhiệm vụ đảm bảo cho sự gia nhập khối phi thị thực Schengen) để mua 3 xe phun nước.

Tác giả bài viết: H.Linh dịch, theo [index]