Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỰU TỔNG THỐNG BILL CLINTON TẠI BUDAPEST

(NCTG) Trong khuôn khổ chuyến diễn thuyết tại Châu Âu, cựu thủ tướng Hoa Kỳ Bill Clinton đã tới Budapest vào thứ Bảy 6-10-2007 và phát biểu tại một hoạt động do Trung tâm Thương mại Trung Âu (Central European Business Center, CEBC).

Bill Clinton và Gyurcsány Ferenc đã có một cuộc hội đàm ngắn - Ảnh: Szabó Bernadett

Sau đó, thay vì “đáp máy bay” sang ngay Hamburg và chơi golf như kế hoạch ban đầu, tổng thống thứ 42 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã đi dạo tại Hoàng thành Budapest (thành Vár), và chỉ đến tối mới qua Đức. Đây là lần thứ ba Clinton sang Hungary.

Sáng thứ Bảy, Bill Clinton làm việc tại khách sạn Four Seasons (Budapest): ông hiệu chỉnh bài diễn văn của cựu Đệ nhất Phú nhân, bà Hillary Clinton. Đây là chuyến diễn thuyết cuối cùng ở Châu Âu của Clinton, trong năm sau, ông sẽ dốc toàn tâm toàn ý để giúp vợ tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Buổi chiều, sau khi phát biểu tại CEBC, Clinton cùng bạn bè “ăn nhậu” tại tiệm Tom George (trung tâm Budapest) - các nhân chứng cho biết họ rất ngạc nhiên vì có ít vệ sĩ đi kèm cựu tổng thống Mỹ.

Trong cuộc diễn thuyết kéo dài 30 phút, Clinton nhấn mạnh: thay vì những quyết định đơn phương, Hoa Kỳ phải nỗ lực hợp tác. Một trong những vấn đề cấp bách nhất, theo Clinton, là “căn cước”, “tính bản sắc” (identity): ông cho rằng không có gì khác biệt giữa cuộc đấu tranh của người gốc Hung ở Slovakia hay người Ireland với đụng độ ở vùng Cận Đông. Một cộng đồng cần quyết định: điều gì là quan trọng hơn, những sự khác biệt hay nhân loại chung - Clinton nhấn mạnh, theo tường thuật của Hãng Thông tấn Hungary. Trả lời câu hỏi một vị khách Hung, Clinton đáp: trên thế giới, không đâu mà hệ thống y tế lại hoạt động đơn thuần trên cơ sở “làm ăn” - theo ông, nước Hung phải lựa chọn mô hình mà trong đó, tất cả mọi người đều được bảo hiểm.

Một vị khách có mặt trong buổi diễn thuyết của Clinton cho “Tự do Nhân dân” hay: hai từ căn bản trong bài phát biểu của Clinton là “sự phụ thuộc lẫn nhau” và “hợp tác”. Sau bài phát biểu, các vị khách có thể đặt câu hỏi cho cựu tổng thống Mỹ. Nói về sự phân cực chính trị, Clinton cho rằng điều này sẽ có vấn đề nếu các chính khách không phân biệt giữa triết học và ý thức hệ. “Giới chính khách phải có những tranh luận thực tế về những vấn đề thực tế”, Clinton nhận xét. Ngoài ra, ông đề nghị người Hung nên tự hào vì họ đã đi được một chặng đường rất dài trong các thập kỷ qua.

Trong bữa tối trọng thể, bên cạnh đông đảo thương gia lớn của Hungary, còn có sự tham dự của một số chính khách như bộ trưởng Kinh tế, chủ tịch SZDSZ Kóka János, bộ trưởng Bộ không bộ Draskovics Tibor và chủ tịch MDF Dávid Ibolya. Tại Quốc hội Hung, Bill Clinton cũng có một cuộc gặp gỡ ngắn, không chính thức với thủ tướng Hung, theo lời mời của ông Gyurcsány Ferenc. Trả lời phỏng vấn “Tự do Nhân dân”, ông Somogyi Péter, giám đốc điều hành CEBC (đơn vị tổ chức), cho hay: Clinton cảm thấy thoải mái trước cử tọa và ông đánh giá những câu hỏi do cử tọa đặt ra là “đặc sắc”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo “Tự do Nhân dân”