Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỰU NGHỊ SĨ “THÁC LOẠN” SẼ BỊ MẤT QUYỀN MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO

(NCTG) Szájer József sẽ trả lại hộ chiếu ngoại giao của mình, theo xác nhận với báo giới của Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại, điều này đồng nghĩa với việc quyền miễn trừ ngoại giao của cựu thành viên Nghị viện Châu Âu (EP) này sẽ chấm dứt, kiến cơ quan công tố Bỉ có thể truy tố ông ta vì nghi ngờ lạm dụng ma túy.
Cựu dân biểu EP Szájer József - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)
Như đã biết, Szájer József (59 tuổi) - một yếu nhân và là thành viên sáng lập của đảng FIDESZ, tác giả bản Hiến pháp 2011 của liên minh cầm quyền cánh hữu Hungary, gương mặt sáng giá nhất của chính quyền Hung ở nước ngoài - vào cuối tháng 11/2020 đã dính vào một bê bối lớn khi tham gia một buổi “thác loạn” đông người dành cho dân đồng tính tại trung tâm thủ đô Brussels, vi phạm các quy định phòng dịch rất nghiêm ngặt của Bỉ.

Khi bị cảnh sát Bỉ đột nhập kiểm tra, Szájer József đã bám vào một ống dẫn nước để tìm cách chạy trốn nhưng vẫn bị bắt - cơ quan công tố Brussels cho hay ma túy được tìm thấy trong chiếc túi của ông. Vài ngày trước khi câu chuyện được công bố trên các mặt báo thế giới, vị chính khách đã tuyên bố từ chức nghị sĩ EP, và sau đó, giã từ tất cả mọi cương vị, danh hiệu mà ông từng đạt được trong sự nghiệp chính trị kéo dài hơn 30 năm.

Ủng hộ và quảng bá vô điều kiện chính sách bài xích giới đồng tính của chính quyền Hungary, Szájer József đã trắng tay chỉ trong khoảnh khắc khi tên và vụ việc của ông, trong nhiều ngày, thậm chí đã “đè bẹp”, khỏa lấp tin tức về kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trên các trang báo lớn của Châu Âu. Việc một chính khách thượng đỉnh của FIDESZ cũng phải giấu kín xu hướng tính dục của mình trong vòng 30 năm là điều đáng suy ngẫm!
 
Hiện trường nơi diễn ra vụ “thác loạn” - Ảnh: Độc giả mạng index.hu
Hiện trường nơi diễn ra vụ “thác loạn” - Ảnh: Độc giả mạng index.hu

Theo nhật báo lá cải “Blikk”, từ ngày 2-1-2021, Szájer József đã không còn là thành viên của Nghị viện Châu Âu. Văn phòng của ông được dọn sạch, chìa khóa, thẻ căn cước, phiếu bầu và máy tính của ông được giao trả lại, nhưng không rõ điều này do ông trực tiếp hay người khác giúp. “Blikk” cho rằng vị cựu nghị sĩ này hoàn toàn biến mất khỏi mắt công chúng, không thấy ông ở Brussels, Strasbourg, Sopron (quê ông) hay Budapest.

Hộ chiếu ngoại giao tương đương với quyền miễn trừ ngoại giao và người sở hữu nó là bất khả xâm phạm chừng nào cuốn hộ chiếu chưa bị nước sở tại thu lại. Đó là ý kiến của một luật gia quốc tế với “Blikk”, khiến tờ báo đã 3 lần liên tục đặt câu hỏi cho Bộ Ngoại giao Hungary trong tháng qua, rằng khi nào Szájer József sẽ trả lại tấm hộ chiếu ngoại giao của ông. Cuối cùng, Bộ hồi âm ngắn gọn: “Nghị sĩ Szájer József nói rằng ông sẽ trả lại”.

Tờ “Blikk” cũng lưu ý rằng theo luật, sau khi từ chức tại EP, Szájer József chỉ có thể sở hữu hộ chiếu ngoại giao trong “trường hợp cực kỳ chính đáng”, khi được sự cho phép của Bộ trưởng Ngoại giao. Đây là điều mà, ví dụ, cựu danh thủ Dzsudzsák Balázs đã nhận được nhờ phong độ của anh tại Giải Vô địch Châu Âu 2016. Người mang hộ chiếu ngoại giao có thể đi lại mà không cần thị thực, được miễn thuế và tránh bị kiểm tra hải quan.
 
Một trong những chính khách nổi tiếng và thành công nhất của đảng cầm quyền FIDESZ - Ảnh: AFP
Một trong những chính khách nổi tiếng và thành công nhất của đảng cầm quyền FIDESZ - Ảnh: AFP

Ngoài ra, quan trọng là đương sự được dùng xe hơi với biển số ngoại giao và theo luật pháp quốc tế, được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao ngay cả ở nước sở tại. Đối với ông Szájer József, ông sẽ được nhận khoản trợ cấp thôi việc là 40 triệu Forint, dành cho tất cả các thành viên của EP, bất kể lý do rời Nghị viện Châu Âu là gì theo một phát biểu trước đây của phát ngôn viên EP (vị chính khách Hung là dân biểu của EP từ năm 2004).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh