Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


COVID-19 Ở HUNGARY VẪN ĐANG TRONG GIAO ĐOẠN “ĐI LÊN”

(NCTG) Như thường lệ, ngày 20-4 khởi đầu với thông báo của chính quyền về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong 24h qua: thêm 68 ca lây nhiễm được xác nhận và 10 ca tử vong đều là người cao tuổi và có những bệnh nền. Tổng số ca lây nhiễm tính tới nay là 1.984, và 199 ca tử vong. 267 ca lành bệnh và được xuất viện.
Hình ảnh hãi hùng trong những ngày dịch bện - Ảnh: Ajpek Orsi (index.hu)
Trong số những người nhiễm bệnh, 811 bệnh nhân được điều trị trong viện, và 60 người phải dùng máy trợ thở. Thống kê về khu vực cho thấy, thủ đô Budapest vẫn ở “tuyến đầu” với hơn một ngàn ca lây nhiễm. Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nhận xét, như vậy vẫn chưa phải “tăng một cách bùng nổ”.

Dầu sao đi nữa, con số các ca lây nhiễm nặng tăng là vì đường cong của đồ thị lây nhiễm đang từng bước đi lên, cho dù, theo bà, không thể chỉ dựa vào con số lây nhiễm để vạch một đường thẳng phân định ranh giới giữa giai đoạn lây nhiễm thành nhóm, và lây nhiễm hàng loạt - giai đoạn cuối cùng của dịch bệnh.

Quan trọng nhất, cần hiểu lây nhiễm hàng loạt nghĩa là khi không còn xác định được địa điểm lây nhiễm về mặt địa lý, và đương nhiên con số tử vong cũng lớn. Bên cạnh cuộc họp báo thường lệ hàng ngày không có gì đáng chú ý lắm, ngày hôm qua nổi bật với phát biểu của Thủ tướng Orbán Viktor về “đỉnh dịch.

Người đứng đầu nội các Hungary thông báo, căn cứ dự báo của các chuyên gia, dịch sẽ “cán đỉnh” ở Hungary vào ngày 3-5. Điều đáng nói là kỳ thi tốt nghiệp phổ thông được ấn định vào hôm sau, 4-5, và do đó các đảng đối lập đã lên tiếng đòi chính phủ cho hủy kỳ thi có thể mang họa cho thí sinh và giáo viên.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh