Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


COVID-19 GIA TĂNG, BÁO HIỆU NHỮNG NGÀY ĐÔNG BUỒN THẢM

(NCTG) Hungary bị Đức coi là khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh và do đó, người từ Hung qua Đức từ 0h ngày Chủ nhật 14/11/2021 sẽ phải đáp ứng những điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt hơn, trong bối cảnh làn sóng dịch thứ 4 hoành hành mạnh tại nhiều nước Châu Âu.
Thị trưởng Budapest Karácsony Gergely tiêm mũi tăng cường thứ 3 - Ảnh: Facebook của nhân vật
Quyết định chung của Viện Y tế Công cộng Quốc gia Robert Koch, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Liên bang Đức khiến người từ Hungary trước khi qua Đức phải điền trực tuyến một đăng ký nhập cảnh (có cả phiên bản tiếng Hung ở địa chỉ einreiseanmeldung.de). Ngoài ra, người chưa tiêm chủng đủ điều kiện sẽ phải cách ly lập tức trong 10 ngày.

Đối với các đối tượng này, cần xét nghiệm âm tính với virus để được nhập cảnh Đức. Có thể rút ngắn khoảng thời gian cách ly 10 ngày bằng cách làm thêm một xét nghiệm mới, nhưng nhanh nhất cũng phải đợi sau 5 ngày cách ly. Nhiều nước Liên Âu khác như Áo, Cộng hòa Czech, Bulgaria, Croatia, Romania, Slovakia, Slovenia... cũng thuộc danh sách này.

Quy định trên được đưa ra vào lúc nước Đức lại phá gần như mọi “kỷ lục đen” về dịch bệnh, khi số ca nhiễm mới trong 24h liên tục vượt mức 50 ngàn. Với Hungary, các chỉ số dịch bệnh những ngày gần đây hầu như luôn vượt - có lúc vượt xa - thời kỳ này 1 năm trước (2020), khi chính quyền Hung ban bố tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm rất nghiêm ngặt.

Trong một diễn biến có liên quan, Thị trưởng Budapest - ông Karácsony Gergely cũng đã tiêm mũi tăng cường thứ 3 và đề nghị người dân hãy lắng nghe giới chuyên gia trong vấn đề tiêm chủng. Trên mạng xã hội Facebook, ông nhấn mạnh: dịch bệnh lại đang trên đà “tăng trưởng”, và cách hiệu quả nhất để chống đỡ là càng nhiều người đăng ký chủng ngừa càng tốt.
 
Nghị sĩ Quốc hội Pócs János lấy làm tiếc là đã trì hoãn việc tiêm mũi thứ 3 - Ảnh: Facebook của nhân vật
Nghị sĩ Quốc hội Pócs János lấy làm tiếc là đã trì hoãn việc tiêm mũi thứ 3 - Ảnh: Facebook của nhân vật

Một chính khách Hungary khác trong “sắc áo” đảng cầm quyền FIDESZ, dân biểu Pócs János thì không kịp đợi tới mũi thứ 3: chỉ đôi ba ngày trước khi nhận mũi tăng cường, ông bị phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 và phải cách ly trong 10 ngày. Theo lời vị chính khách, khu vực nơi ông sinh sống - Jászság - là nơi có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao nhất.

May mà gia đình và người thân thuộc của tôi hiện tại chưa bị nhiễm”, ông nói. Pócs János là vị dân biểu thứ 4 của đảng FIDESZ bị nhiễm Covid-19 trong vài tuần nay, sau các vị Tessely Zoltán, Gulyás Gergely và Kósa Lajos. Trong đó, Bộ trưởng Gulyás Gergely từng là tác giả câu nói “bất hủ”, “để đời”: Sinopharm tốt hơn Pfizer, nhưng Spunik V mới là nhất.

Ông Gulyás Gergely bị nhiễm virus sau khi đã tiêm 2 mũi đầu với vaccine Spunik V và mũi tăng cường với vaccine đơn liều Janssen, và cả 3 dân biểu còn lại cũng đã tiêm đủ 2 liều đầu. GS. Rusvai Miklós, một chuyên gia dịch tễ cho rằng, khả năng là trong nhóm dân biểu FIDESZ và trong Quốc hội nói chung, còn rất nhiều người đã bị nhiễm mà không biết.
 
Hoặc là họ qua khỏi mà không có triệu chứng, hoặc do triệu chứng nhẹ nên không đi xét nghiệm”, ông nói, và cho rằng không chỉ trong Quốc hội, mà ở bất cứ nơi nào có đông người qua lại cũng cần bắt buộc đeo khẩu trang. Hiện tại, chính quyền Hung mới chỉ quy định phải sử dụng khẩu trang trên tàu xe công cộng, bến đỗ, nhà ga... và các văn phòng chính phủ.
 
Ca sĩ cựu trào Kóbor János - Ảnh: Facebook của ban nhạc “Omega”
Ca sĩ cựu trào Kóbor János - Ảnh: Facebook của ban nhạc “Omega”

Trong số những ca phải điều trị nội viện hoặc tử vong thuộc làn sóng thứ 4 của dịch bệnh ở Hungary, Covid-19 được coi là nhằm nhiều vào những “đối tượng” chưa tiêm chủng, mặc dù chưa có những thống kê thật xác đáng. Trong số đó, có ông Kóbor János (78 tuổi), ca sĩ chính, thành viên trụ cột của ban nhạc lừng danh “Omega” được thành lập từ năm 1962.

Mặc dù tuổi cao và do đó, thuộc nhóm đối tượng rất dễ gặp rủi ro trong mùa dịch bệnh, nhưng vốn là người cứng cỏi, coi thường bệnh tật, ông Kóbor János chủ trương không tiêm chủng, kể cả chủng ngừa vaccine cúm mùa và bây giờ là vaccine kháng Covid-19. “Không bao giờ tôi tiêm chủng bất cứ loại vaccine nào”, nghệ sĩ cựu trào từng hãnh diện tuyên bố.

Fan” hâm mộ có lý do để lo ngại cho một “tượng đài” của nền nhạc Rock Hungary, vì Covid-19 đã và đang tấn công vào giới nghệ thuật nước này. Còn nhớ, gần 1 năm trước, một ca sĩ được ưa chuộng khác là Balázs Fecó - thần tượng của ban nhạc “Korál” - cũng phải tự nhập viện sau khi nhiễm virus, nhưng rồi vẫn không qua khỏi dù được chăm sóc tận tình.

Cho dù chính quyền Hungary không ra chỉ thị bắt buộc toàn dân tiêm chủng, nhưng lại trao quyền đó cho các cơ quan, doanh nghiệp, chủ lao động... tự cân nhắc và ra quyết định. Đối với các nhân viên làm việc trong bộ máy hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ (Cổng thông tin Chính phủ, văn phòng tiếp dân...), 15/12 là hạn cuối cùng phải tiêm mũi 1.
 
covid2
Nhiều người không muốn tiêm chủng là mối lo của các quốc gia Phương Tây - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)

15/12/2021 cũng là thời hạn của nhân viên làm trong ngành Giáo dục phải chủng ngừa mũi đầu tiên, nếu không muốn phải nghỉ việc không lương và bị sa thải sau 1 năm. Như vậy, gần 1 năm sau khi chiến dịch tiêm chủng kháng virus SARS-CoV-2 được khởi động tại các quốc gia Liên Âu, nhiều nước ngày càng theo hướng buộc người dân phải tiêm chủng.

Cuối cùng là một tin vui: hội chợ Giáng sinh nổi tiếng và truyền thống bậc nhất của Hungary, được tổ chức thường niên ở Quảng trường Vörösmarty (phố đi bộ Váci), năm nay lại mở đón khách tới thăm sau kỳ “Noel buồn” 2020 phải đóng cửa. Diễn ra trong 43 ngày từ 19/11, hội chợ sẽ có 4 cửa ra vào, nơi khách cần xuất trình thẻ tiêm chủng kèm thẻ căn cước.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh